MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Điểm tin 27/02: M.U lộ kế hoạch chuyển nhượng; Neymar làm loạn

    21:12 Thứ năm 27/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Cùng BongDa.com.vn điểm qua những nội dung chính có trong điểm tin hôm nay.

    Lewandowski nghỉ ít nhất 6 trận. Với chấn thương đầu gối gặp phải trong chiến thắng trước Chelsea, Robert Lewandowski sẽ bỏ lỡ ít nhất 6 trận đấu (4 Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia Đức, 1 Champions League) của Bayern Munich trong 1 tháng tới. Sớm nhất, chân sút người Ba Lan sẽ tái xuất ở trận gặp Dortmund (ngày 4/4). 

    Ngã ngửa với lý do Kroos ngồi ngoài. Chia sẻ sau thất bại 1-2 của Real Madrid, HLV Zinedine Zidane lại khẳng định tiền vệ người Đức phải ngồi dự bị cả trận là bởi “lý do chiến thuật” chứ anh không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe.

    Alexandre Lacazette lên tiếng chốt tương lai tại Arsenal. Cựu ngôi sao Olympique Lyonnais phát biểu một cách thẳng thắn (theo trích dẫn từ trang Sky Sports): "Tôi không biết về thỏa thuận này. Tôi có hợp đồng với câu lạc bộ, vì vậy không có lý do gì để tôi rời đi nếu mọi người hài lòng với tôi tại câu lạc bộ."

    Điểm tin 27/02:  - Bóng Đá

     Neymar tiếp tục làm loạn.

    Lee Nguyễn phủ nhận đàm phán với CLB Tp. Hồ Chí Minh. Lee Nguyễn khẳng định: "Cá nhân tôi chưa từng có cuộc nói chuyện nào với đại diện CLB TPHCM. Tôi không biết người đại diện của mình có làm việc với CLB TPHCM hay không nhưng anh ấy không hề nói gì với tôi về điều này. Những ngày qua tôi chỉ tập trung chuẩn bị trước mùa giải cùng Inter Miami."

    Hai tuyển thủ quốc gia Lào bị cấm thi đấu trọn đời. Theo Straits Times, AFC và Hội đồng kỷ luật ra quyết định cấm Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana tham gia vào các hoạt động bóng đá tại Lào đến trọn đời. Hai cầu thủ này có hành vi dàn xếp tỷ số trong trận giao hữu giữa Hong Kong (Trung Quốc) và Lào vào tháng 10/2017. Ở cuộc đối đầu này, đội bóng Đông Nam Á chịu thất bại 0-4.

    Neymar lại gây loạn PSG. Tiền đạo người Brazil được cho là tự ý bỏ tập sau khi cảm thấy không hài lòng với những phát biểu của HLV Thomas Tuchel. Trước đó, cả hai mâu thuẫn vì ông Tuchel không muốn sử dụng học trò vì chưa an tâm chấn thương còn Neymar lại trách không đưa anh vào sân.

    Man United vẫn sẽ mạnh tay mua sắm. Theo Ed Woodward, BLĐ Man United xác định sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để HLV Solskjaer mua sắm lực lượng trong mùa Hè 2020 vì “đây là kế hoạch dài hạn của đội bóng”

    Video tài năng của Neymar:

    Tiểu Lam | 20:42 27/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...