MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Điểm nhấn Chelsea 1-1 Leicester: Trả giá vì Siêu cúp; M.U có tiếc mục tiêu 60 triệu bảng?

    07:00 Thứ hai 19/08/2019 | 9

    BongDa.com.vn Thi đấu 3 trận liên tiếp trong vòng 1 tuần, đặc biệt phải trải qua 120 phút căng thẳng hồi giữa tuần khiến những đôi chân của các cầu thủ Chelsea trở nên mệt mỏi.

    1. Mason Mount và “cái tát” vào mặt Jose Mourinho

    Sau thất bại 0-4 ở trận mở màn Ngoại hạng Anh trên sân của Man Utd, HLV Jose Mourinho thẳng thừng chê bai Mason Mount chưa đủ đẳng cấp để thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Phát biểu của Người đặc biệt thậm chí còn khiến HLV Frank Lampard tức giận.

     - Bóng Đá

     Mason Mount mở tỷ số cho Chelsea.

    Tiếp đón Leicester City ở vòng 2, Mount tiếp tục được Lampard bố trí xuất phát trong đội hình ra sân. Chỉ trong vòng 7 phút, tiền vệ chỉ mới 20 tuổi đã có 2 pha dứt điểm về phía khung thành của Schmeichel, 1 trong số đó thành bàn thắng. Có thể thấy Mount đã lấy lại sự tự tin và thể hiện những kỹ năng vượt bậc của mình, điều mà Lampard trông chờ cậu học trò của mình sẽ phát huy thành công. Jose Mourinho nếu theo dõi trận đấu có lẽ sẽ phải xem lại những phát biểu “vạ miệng” vào tuần trước.

    2. Trả giá vì Siêu cúp châu Âu?

    Sau thất bại 0-4 trước M.U, Chelsea không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và phải hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu với Liverpool. Đoàn quân của HLV Frank Lampard đã trải qua 120 phút cực kỳ căng thẳng và chỉ chịu thua trong loạt sút luân lưu.

    Trở về Premier League, Chelsea chơi rất khởi sắc trong hiệp một, tuy nhiên họ lại chùng xuống ở hiệp thi đấu thứ hai và bị Leicester gây sức ép. Có thể thấy rõ sự mệt mỏi của các trụ cột bởi họ phải chơi 3 trận đấu chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Lampard cũng không có nhiều sự lựa chọn về mặt nhân sự bởi The Blues không được bổ sung lực lượng trong mùa Hè vừa qua vì án phạt cấm chuyển nhượng.

    3. James Maddison có khiến Man Utd nuối tiếc?

     - Bóng Đá

    James Maddison có màn trình diễn xuất sắc. 

    Để chỉ ra cái tên chơi nổi bật nhất trận đấu này, chắc chắn đó phải là James Maddison. Tiền vệ người Anh liên tục khiến hàng phòng ngự của Chelsea chao đảo bởi những pha đi bóng kỹ thuật, đầy lắt léo. Maddison cũng là người kiến tạo trực tiếp cho Ndidi ghi bàn gỡ hòa.

    Cầu thủ 23 tuổi chính là cái tên được Man Utd theo đuổi vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Tuy nhiên dù ra giá đến 60 triệu bảng, Quỷ đỏ vẫn không thể thuyết phục Leicester nhượng lại nhạc trưởng của họ. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như hiện nay, nhiều khả năng Man Utd sẽ trở lại thương vụ này với đề nghị hấp dẫn hơn.

    Endo | 01:37 19/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...