MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Đây là câu lạc bộ tồi tệ nhất Premier League hiện tại?

    14:45 Thứ ba 09/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Mặc kệ phiên chợ hè đầy sôi động, Newcastle United chỉ "bán mà chưa mua" và họ hiện cũng bỏ trống chiếc ghế huấn luyện viên trưởng...

    Vị thuyền trưởng Rafael Benitez đã có màn thể hiện không mấy ấn tượng ở mùa giải trước khi chỉ giúp Newcastle United cán đích ở vị trí thứ 13 chung cuộc. Với chỉ 45 điểm có được sau 38 vòng đấu, họ thậm chí từng đối mặt với nguy cơ phải xuống hạng.

    Bên cạnh đó, do những bất đồng với ban lãnh đạo của đội chủ sân St James' Park, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đệ đơn ra đi chỉ sau 3 mùa giải gắn bó. Không lâu sau khi rời nước Anh, Benitez cũng sớm chốt bến đỗ mới cho mình - đó là Dalian Yifang!

    Benitez uy nghi ra mắt tại xứ tỷ dân - Bóng Đá

     Benitez rời Newcastle để tới nơi yêu quý ông hơn và nhiều tiền hơn.

    Từ đó cho đến nay, đại diện ở vùng đông bắc xứ sương mù đã chia tay hàng loạt trụ cột ở đội một bao gồm Ayoze Perez (đến Leicester City), Salomon Rondon (trở lại West Bromwich Albion), Mohamed Diame (hết hạn hợp đồng) và Kenedy (trở lại Chelsea).

    Ở chiều ngược lại, Newcastle United thậm chí chưa tham gia vào thị trường chuyển nhượng, mặc dù vừa được trả 30 triệu bảng từ The Foxes (từng mua perez với giá chỉ 1.5 triệu bảng). Người ta nói rằng tất cả phụ thuộc vào vị chủ tịch keo kiệt Mike Ashley...

    Đã có tin đồn cho rằng đội bóng này sẽ bị "sang tên" cho giới chủ Ả Rập (họ hàng với ông chủ của Manchester City) và huấn luyện viên nổi tiếng Jose Mourinho sẽ được mời về, nhưng bây giờ mọi thứ có lẽ chỉ là bánh vẽ từ ai đó mang đến cho người hâm mộ.

    Đây là câu lạc bộ tồi tệ nhất Premier League hiện tại? - Bóng Đá

     Rất khó để Jose Mourinho đến một đội bóng keo kiệt, kể từ khi ông đến nước Anh vào năm 2004.

    Cần biết rằng, Chelsea - đại diện bị cấm chuyển nhượng trong hai kỳ liên tiếp - thậm chí cũng đã ký hợp đồng với Mateo Kovacic với giá cao ngất, chưa kể đến một vài ngôi sao trẻ trở lại Stamford Bridge từ các đội bóng ở Premier League cũng như Championship.

    Newcastle United bây giờ buộc phải tính tới chuyện bổ nhiệm tân huấn luyện viên, trong bối cảnh mùa giải mới 2019/20 chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là chính thức khởi tranh, và họ cũng cần đại tu đội hình đã mất đi nhiều nhân vật chủ chốt kể trên.

    "Chích chòe" có thể nghĩ tới Mikel Arteta - người được cho là lý tưởng để ngồi vào chiếc ghế nóng tại St James' Park sau vài năm trợ lý cho Pep Guardiola, hoặc Gary Monk (Middlesborough) cũng là ứng viên tiềm năng vì huấn luyện viên này có nhiều kinh nghiệm.

    Kompany reveals who he thinks should succeed Guardiola at Man City - Bóng Đá

     Arteta có thể là người mà Newcastle cần, trước khi nghĩ tới việc gia cố đội hình.

    Như đã nói, mùa giải mới sẽ khởi tranh sau 1 tháng nữa và nếu Newcastle vẫn không thể cải thiện tình hình u ám, viễn cảnh ở mùa giải 2015/16 đang hiện về (xuống hạng) với đại diện tên tuổi trong làng bóng đá xứ sương mù... Xem chừng Benitez đã không sai khi rời đi trong ấm ức.

    Vũ Quang Toản | 14:25 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...