Hai năm trước, David Luiz đến Paris Saint-Germain với giá trị kỷ lục cho một trung vệ là 50 triệu bảng. Khi đó, không ít người vui vì Chelsea đã bán được Luiz với giá hời.Oái ăm thay, giờ đây, David Luiz đã trở lại Stamford Bridge với giá thấp hơn 18 triệu bảng.
Sở hữu Luiz, NHM The Blues đang không biết mình đang buồn hay vui, bởi Chelsea đã có một cầu thủ đẳng cấp, nhưng khả năng phòng ngự luôn bị nghi ngờ. Là cầu thủ Brazil chính hiệu, Luiz tấn công hay, sút phạt giỏi, nhưng lại thiếu kỷ luật chiến thuật và chơi bóng có phần ngẫu hứng. Đó cũng là lí do HLV Jose Mourinho để anh ra đi.
Dù sao, với chiến thuật mà HLV Antonio Conte đang áp dụng ở Stamford Bridge, David Luiz phần nào khiến NHM Chelsea yên tâm hơn. Cần nhớ, Luiz có một lợi thế so với các mục tiêu khác của The Blues là anh đã hiểu rõ sự khắc nghiệt của Premier League, hiểu rõ Chelsea.
Ở sơ đồ 3-5-2, 4-2-4 hay 4-3-3, David Luiz có thể được bố trí chơi như một tiền vệ phòng ngự. Để Luiz chơi tự do, tách anh khỏi hàng thủ, để anh vừa có thể chơi tấn công, vừa phòng ngự từ xa nhờ sự xông xáo và luôn có sẵn các hậu vệ bọc lót. Đây có lẽ là bí quyết để tạo nên một Luiz bùng nổ nhất.
Khu vực giữa sân sẽ là khoảng không gian lớn hơn để Fellaini có thể giải phóng hết năng lượng. Là một cầu thủ xứ Samba chính hiệu, Luiz rất thích di chuyển rộng, tham gia tấn công. Nhờ sự linh hoạt, Luiz có thể chơi ở vai trò box to box, kiến thiết lùi sâu hay tiền vệ quét. Cần nhớ rằng Luiz có khả năng chuyền bóng, sút phạt không hề tồi.
Nếu Luiz đá trung vệ thì tính quyết đoán, máu lửa của anh sẽ là sự bù đắp hoàn hảo cho những Terry, Ivanovic, Cahill có phần chạm chạp vì tuổi tác. Chỉ cần có một đối tác ăn ý, ngôi sao người Brazil sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Chelsea. Dù sao đi nữa, với những gì đã thể hiện trong màu áo PSG, Luiz vẫn đáng để huấn luyện viên Conte trao cơ hội.