Mới đây, Marcus Rashford đã gây chút tranh cãi khi tuyên bố anh hoàn toàn có thể thay thế đàn anh Wayne Rooney thi đấu ở vai số 10 trong đội hình Manchester United, như khi còn chơi ở đội trẻ.
Anh nói: "Tôi không hối tiếc khoảng thời gian còn thi đấu ở vị trí số 10, hiện tại tôi vẫn có thể thi đấu ở vai trò đó nếu HLV cần. Đá hộ công, tiền đạo cắm hay cả bên hai cánh đều ổn. Nó cho thấy sự đa năng của tôi. Tôi thích thú khi theo dõi những cầu thủ có thể rê bóng, kiến tạo và ghi bàn luôn. Tuy nhiên, vai trò hiện tại của tôi khác xa những gì tôi mong muốn."
Thực sự thì Rashford rất tài năng, anh có tốc độ, kĩ thuật, khả năng dứt điểm lẫn nhãn quan tốt để có thể chơi bất cứ vị trí nào trên hàng công, kể cả vai trò số 10. Tuy nhiên, khi mà ở Man United đã có không ít số 10 chất lượng, như Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan, Wayne Rooney hay Ander Herrera, có lẽ vị trí tiền đạo cánh trái mới là nơi Rashford có 'đất' thể hiện mình.
Huyền thoại Paul Scholes có lí do để nhận định: "Cậu ấy là một cầu thủ có những bước chạy tuyệt vời. Cánh trái và phải là vấn đề của United. Tôi không nghĩ rằng vị trí đó được cố định cho bất cứ ai. Ai cũng sẽ có cơ hội. Và tôi nghĩ Marcus Rashford là phương án tốt nhất ở vị trí đó."
Dưới đây là những phân tích của cây bút Michael Hale tờ M.E.N về những vị trí mà Rashford có thể thi đấu.
Tiền đạo
Rashford xuất thân là một tiền đạo và đó là vị trí đầu tiên mà anh đã tỏa sáng trong mùa giải trước, nổi lên là cú đúp vào lưới FC Midtyjlland và Arsenal.
Mùa này, Rashford chỉ có một lần duy nhất có tên trong đội hình xuất phát ở vị trí trung phong, đó là trận thua 0-1 của Man United trước Feyenoord. Đây là trận đấu mà sao trẻ người Anh không thể hiện được nhiều, dù công bằng mà nói, 10 cầu thủ còn lại của Quỷ đỏ hôm đó đã chơi rất tệ.
Trước mắt, có lẽ Rashford khó lòng tranh suất chính thức với Zlatan Ibrahimovic ở vị trí tiền đạo cắm, trừ khi siêu sao người Thụy Điển không thể ra sân vì thẻ phạt hoặc chấn thương.
Cánh trái
Có lẽ vị trí khả dĩ nhất mà Rashford có thể thường xuyên thi đấu trong mùa này chính là cầu thủ tấn công ở hành lang cánh trái. So với nhiều cầu thủ có thể đá cánh còn lại của Man United như Anthony Martial, Memphis Depay, rõ ràng Rashford có phong độ tốt hơn nhiều.
Đây cũng là nơi mà Rashford chơi ở 2 trận đấu gần nhất tại Premier League. Anh ghi được 1 bàn thắng và tỏ ra đầy nguy hiểm trong trận đấu tối thứ Tư.
Tốc độ, kĩ thuật, sức mạnh hoàn hảo giúp Rashford có thể chơi tốt ở cánh. Anh cũng phần nào chứng tỏ khả năng của mình qua ít phút được tin dùng tại ĐTQG Anh kì EURO 2016 vừa qua.
Cánh phải
Khi Henrikh Mkhitaryan đang phải vật lộn để thích nghi tại môi trường mới, Juan Mata thì thoải mái hơn ở vị trí số 10, Rashford cũng sẽ có cơ hội thể hiện mình ở hành lang cánh phải.
Tuy nhiên, khá đáng buồn là trong một vài lần được Jose Mourinho sử dụng ở vị trí này, Rashford lại không cho thấy hiệu quả và sự nguy hiểm của mình như khi đá trung lộ hoặc cánh trái.