MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Đâu là đội hình tối ưu để Man United đấu với Brugge?

    22:16 Thứ năm 27/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Sự trở lại của nhiều trụ cột, tinh thần lên cao và lợi thế sân nhà, Manchester United được cho là sẽ không gặp nhiều khó khăn khi đón tiếp Club Brugge tại Old Trafford.

    Cho đến lúc này, ngoài trường hợp Marcus Rashford và Paul Pogba thì HLV Ole Gunnar Solskjaer đang có trong tay những quân bài gần như tốt nhất của mình. Và trong trận đấu quan trọng với Club Brugge trên sên nhà thì chiến lược gia người Na Uy nên dùng sơ đồ nào để đối phó với đại diện của Bỉ?

    Cần phải nói thêm với tỷ số hòa 1 - 1 ở lượt đi thì chỉ cần một kết quả hòa 0 - 0 cũng có thể giúp thầy trò Solsa đi tiếp. Cho nên yêu cầu đầu tiên phải là an toàn. Còn nhớ ở trận đấu với Watford vừa qua, dù đối thủ chỉ là đội đang đứng áp chót bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nhưng cặp trung vệ Harry Maguire và Victor Lindelof đã thi đấu không tốt khiến CĐV liên tục thót tim. Vậy tại sao không dùng thêm Eric Bailly để tạo thành bộ ba chắn trước khung thành Sergio Romero - người vốn được chọn bắt chính tại UEFA Europa League. Đó là thành phần đầu tiên trong sơ đồ 3 - 4 - 1 - 2.

     - Bóng Đá

    Eric Bailly sẽ cùng bộ đôi này tạo nên hàng phòng ngự 3 người?

    Còn nhớ trong trận thắng Chelsea 2 - 0 ngay tại Stamford Bridge cách đây không lâu thì Man United cũng thi đấu với sơ đồ này. Với Bailly - Maguire - Lindelof hỗ trợ cho nhau thì lớp phòng ngự này xem ra khá an toàn bởi sự máu lửa của Bailly và Lindelof sẽ bổ sung cho chất đầu óc nơi Maguire, còn sự xoay trở chậm của cựu ngôi sao Leicester City có thể nhờ hai đồng đội kia bù lại.

    Trong 4 tiền vệ thì Scott McTominay - Fred chắc chắn phải được chọn để đảm bảo khống chế tuyến giữa đồng thời họ cũng là chốt chặn ngay từ giữa sân giúp giảm sức ép cho hàng phòng ngự. Với hai bộ đôi này thì Manchester United như có thêm một vách ngăn khiến đối phương càng khó tiếp cận khung thành Quỷ đỏ. Hai bên cánh, theo thông thường Solsa sẽ chọn Luke Shaw và Aaron Wan Bissaka. Nhưng mạo hiểm hơn ông có thể tin dùng cặp Daniel James - Brandon Williams. Cả 4 người này đều xông xáo, nhiệt tình và có ưu điểm riêng biệt nên Solskjaer sẽ có nhiều phương án lựa chọn.

     - Bóng Đá

    Cặp bài trùng Fred - McTominay sẽ lại chơi cùng nhau.

    Vị trí kiến tạo không ai khác hơn là Bruno Fernandes khi ngôi sao người Bồ Đào Nha có sự hòa nhập rất nhanh cùng CLB mới, đã có bàn thắng đầu tiên và tạo ra rất nhiều cơ hội cho đồng đội. Với McTominay - Fred yểm trợ phía sau thì anh có thể thoải mái phô diễn khả năng chuyền bóng siêu hạng của mình.

    Trên cùng, Anthony Martial đã ghi bàn trong ba trận gần nhất nên xứng đáng được chọn đầu tiên. Người đá cặp với anh có thể là một Daniel James đầy tốc độ, một Mason Greenwood quyết đoán bản lĩnh hay một Odion Ighalo còn là ẩn số.

     - Bóng Đá

    Martial và Fernandes đang chơi rất ăn ý.

    Lợi thế của sơ đồ này là có đông cầu thủ phòng ngự trước khung thành chia thành hai lớp để đảm bảo an toàn trước tiên. Tuy nhiên với 3 cầu thủ tấn công tuyến trên cùng hai bên cánh có những cầu thủ tấn công khá tốt thì khả năng bắn phá cũng không tệ chút nào. Hãy chờ xem thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ trình diễn ra sao trước khán giả nhà ở đấu trường mà họ cũng kỳ vọng rất cao như Europa League.

    Cát Tường | 21:46 27/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...