MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Đại chiến Liverpool – Chelsea ảnh hưởng đến cục diện Premier League như thế nào?

    19:20 Thứ bảy 13/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Kết quả của trận thư hùng trên sân Anfield vào đêm mai nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt của Ngoại hạng Anh mùa này.

    Cả Liverpool và Chelsea đều có được những kết quả thuận lợi ở cúp châu Âu vừa qua. Tuy nhiên Jurgen Klopp và Maurizio Sarri đều cho thấy những toan tính cho trận đại chiến ở vòng 34 Premier League dù phải căng sức ở Champions League (Liverpool) và Europa League (Chelsea).

     - Bóng Đá

     Tâm điểm của vòng 34 NHA.

    Với The Kop, lực lượng vượt trội giúp họ sớm kết liễu Porto ngay trong hiệp một nhờ 2 pha lập công của Naby Keita và Roberto Firmino. Các CĐV đội chủ sân Anfield vẫn mong muốn đội bóng của họ ghi thêm bàn thắng để đảm bảo một cách biệt an toàn trước khi chơi trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha vào tuần sau. Tuy nhiên Klopp không nghĩ như thế. Ông chỉ đạo các học trò giảm nhịp độ trong hiệp hai, đồng thời lần lượt rút các trụ cột ra sân nghỉ, “giữ chân” cho trận tiếp đón Chelsea tới đây.

    Trong khi đó Chelsea làm khách trên sân của Slavia Praha. HLV Sarri cũng chủ động tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị ra sân. Tuy nhiên The Blues gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đeo bám khó chịu của đội chủ nhà, buộc chiến lược gia người Italia phải tung Hazard, Kante vào sân trong hiệp hai. Chelsea sau đó đã có được bàn thắng muộn nhờ công của Marcos Alonso, nắm được chút lợi thế trước trận lượt về.

     - Bóng Đá

    Trận chiến của 2 đội luôn rất căng thẳng. 

    Ở trận đại chiến vòng 34, nếu như Liverpool cần 3 điểm để cạnh tranh với Man City cho chức vô địch thì The Blues không được phép thua cuộc nếu không muốn văng ra khỏi top 4. The Kop hiện đang dẫn đầu BXH, hơn Man City 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó The Blues đang xếp ở vị trí thứ 3, tuy nhiên họ chỉ hơn 3 đội xếp sau là Tottenham, Arsenal và M.U lần lượt là 2, 3 và 5 điểm. Tương tự Chelsea đang thi đấu nhiều hơn 3 đội trên 1 trận.

    Liverpool có lợi thế hơn bởi họ không gặp quá nhiều khó khăn trước Porto, có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và không phải di chuyển hồi giữa tuần. Trong khi đó Chelsea phải hành quân đến CH Séc, trày trật mới có được chiến thắng 1-0 và chỉ có hơn 2 ngày để nghỉ. Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh gay cấn không hề kém cạnh trận chiến ngôi vương. Trận đại chiến trên sân Anfield chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của toàn thể người hâm mộ bóng đá thế giới bởi kết quả của nó nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt của giải đấu.

    Endo | 19:20 13/04/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...