MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam - Alfred Riedl qua đời!

    19:41 Thứ ba 08/09/2020 | 8

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Alfred Riedl, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 70.

     

    Giroud ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam thế nào?

    Giới truyền thông vừa đồng loạt đưa tin, HLV Alfred Riedl đã qua đời tại quê nhà sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Chiến lược gia người Áo ở bên vợ và người thân trong khoảnh khắc cuối cùng vào đêm 7, rạng sáng 8/9 (giờ địa phương).

    Tin buồn cũng được trợ lý người Áo của HLV Alfred Riedl, Wolfgang Pikal xác nhận vào chiều 8/9, giờ Hà Nội. "Ở tuổi 70, Alfred Riedl qua đời đêm qua. Hãy yên nghỉ Alfred. Người bạn, người cố vấn của tôi."

    Alfred Riedl là một trong những HLV có thâm niêm gắn bó với bóng đá Đông Nam Á. Ông đã tạo nên sức ảnh hưởng to lớn cho nền bóng đá khu vực. Với Alfred Riedl, tuyển Việt Nam ít nhiều định hình được phong cách và trở thành đội tuyển mạnh, so kè với Thái Lan hay Indonesia.

    Cựu HLV trưởng ĐTVN - Alfred Riedl qua đời! - Bóng Đá

    HLV Alfred Riedl khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam.

    Alfred Riedl 3 lần dẫn dắt tuyển Việt Nam trong các giai đoạn 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007. Alfred Riedl từng nhiều lần đưa tuyển Việt Nam vào chung kết các giải đấu khu vực như AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) và SEA Games.

    Alfred Riedl từng nổi tiếng với câu nói: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc."

    Alfred Riedl cũng 3 lần dẫn dắt tuyển Indonesia, đó là các giai đoạn 2010-2011, 2013-2014 và 2016-2017. Trong khoảng thời gian này, Alfred Riedl từng lập được thành tích tốt nhất khi đưa đội bóng áo đỏ trắng cán đích ở vị trí Á quân AFF Cup 2010.

    Tiểu Lam | 19:11 08/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...