MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Từ Riedl đến Park Hang-seo và chuyện muôn năm cũ của bóng đá Việt Nam

    21:58 Thứ tư 04/03/2020 | 7

    BongDa.com.vn Bão chấn thương đang tàn phá đội tuyển Việt Nam. Vấn đề mới mà cũ này cho thấy hạn chế của bóng đá nước nhà.

    Alfred Riedl là một trong những huấn luyện viên ngoại tạo ấn tượng mạnh với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cổ động viên còn nhớ mãi chiến thắng hủy diệt trước người Thái với tỷ số 3-0 tại trận bán kết Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup ngày nay) ở sân Hàng Đẫy.

    Từng có thời điểm, chiến lược gia người Áo Riedl cho rằng bóng đá nước nhà đang xây nhà từ nóc, phản ánh thực trạng thiếu hụt đào tạo và phát triển tuyến trẻ. Trong chia sẻ gần nhất, ông Riedl thừa nhận Việt Nam đã biết xây nhà từ móng – tập trung phát triển bóng đá trẻ - và đây là tín hiệu đáng mừng của một nền bóng đá.

    Hơn 20 năm sau phát biểu của ông Riedl, vấn đề này vẫn còn mang tính thời sự. Việc hàng loạt tuyển thủ đồng loạt bị chấn thương nặng một lần nữa bộc lộ hạn chế của nền bóng đá Việt Nam. Đó là căn bệnh chỉ tập trung gặt hái thành tích cao mà quên săn sóc chu đáo phần “gốc”. Không phải ngẫu nhiên mà một chiến lược gia đắc nhân tâm như HLV Park Hang-seo thốt lên lời nhận xét: Người Việt yêu bóng đá, nhưng là bóng đá chiến thắng.

     - Bóng Đá

    Người hâm mộ Việt Nam chỉ thích bóng đá chiến thắng.

    Trường hợp Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Lương Xuân Trường,… dính chấn thương nặng là kết quả tất yếu sau quá trình thi đấu “phá sức” trên dưới 60 trận/năm. Đây là số trận không hề thua kém các cầu thủ châu Âu trong điều kiện bóng đá nước nhà thiếu trầm trọng mảng y tế thể thao, dinh dưỡng… tại câu lạc bộ. Thậm chí số đội bóng có bác sĩ thể thao, chuyên gia dinh dưỡng được xem là “của hiếm” ở V-League.

    Có ý kiến cho rằng “phù thủy” Park Hang-seo bảo thủ khi sử dụng bộ khung bất biến, ngại thay đổi cho U23 và đội tuyển Việt Nam. Điều này khiến cho cầu thủ dự bị không được trao cơ hội. Nhận định này hợp lý nhưng chưa hoàn toàn đúng, bởi có khoảng cách khá lớn giữa người đá chính và dự bị. Thành công của binh đoàn Rồng vàng đến thời điểm này xuất phát từ tài năng của tướng Park, thế hệ vàng Quang Hải, Công Phượng…

     - Bóng Đá

    Tướng Park hoàn thành lời hứa danh dự giành HCV SEA Games.

    Sau thế hệ tài năng này là khoảng trống quá lớn về lực lượng kế thừa. Nói thẳng là các lò đào tạo bóng đá trẻ hiện tại đều xuất phát từ tâm huyết cá nhân của những ông bầu. Đó là một phần lý do khiến Việt Nam thất bại tại VCK U23 châu Á 2020. Không thể trách ông Park chỉ tin dùng lứa Thường Châu 2018, bởi chất lượng đào tạo các trung tâm bóng đá trẻ còn hạn chế, chưa đồng đều.

    Suy cho cùng với cách làm như hiện tại, Đỗ Duy Mạnh chấn thương nặng không phải là trường hợp cuối cùng của đội tuyển Việt Nam.

    Gia Minh | 21:28 04/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...