MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • HLV Riedl chỉ ra rào cản khiến cầu thủ Việt Nam khó thành công ở châu Âu

    10:10 Thứ năm 04/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Alfred Riedl đã chỉ ra những hạn chế cố hữu sẽ khiến các cầu thủ Việt Nam khó thành công tại châu Âu.

    Kể từ sau những thành công của ĐT Việt Nam tại các giải đấu quốc tế trong hơn 1 năm trở lại đây, các học trò của HLV Park Hang-seo đã nhận được những lời mời chuyển nhượng từ các đội bóng nước ngoài. Trong số đó có cả những CLB danh tiếng đến từ châu Âu. 

    HLV Alfred Riedl chỉ ra rào cản khiến cầu thủ Việt Nam khó thành công ở nước ngoài - Bóng Đá

     HLV Alfred Riedl chỉ ra những thử thách mà các cầu thủ Việt Nam cần vượt qua để thành công khi xuất ngoại.

    Mới đây, Đoàn Văn Hậu đã lọt tầm ngắm của CLB Austria Wien hay Nguyễn Công Phượng đang chuẩn bị lên đường sang Bỉ đầu quân cho CLB Sint-Truidense trong vài ngày tới. Trước đó, Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường cũng đã chuyển sang Thái Lan thi đấu.

    Trước làn sóng xuất ngoại của các cầu thủ Việt, cựu HLV ĐT Việt Nam Alfred Riedl đã có những nhận định trên trang Zing: "Đã có rất nhiều cầu thủ Việt Nam xuất ngoại trong năm nay. Cá nhân tôi nghĩ việc ra nước ngoài là rất khó khăn vì các cầu thủ Việt rất nặng tình. Họ quá gần gũi, dành nhiều tình cảm cho quê hương, gia đình, bạn bè. Một trong những cầu thủ Việt đầu tiên ra nước ngoài thi đấu là Lê Công Vinh. Tuy nhiên, cậu ấy cũng không thể ở lại Bồ Đào Nha quá lâu.

    Về cơ bản, nếu như các cầu thủ Việt Nam có kỹ năng chơi bóng tốt và thể lực nhưng một trong những điều thực sự quan trọng là anh ta phải có khát khao xuất ngoại mãnh liệt. Khi đó, cá nhân ấy sẽ phải muốn đi tìm những thử thách mới nhiều hơn các cầu thủ khác."

    Đăng Huy | 10:09 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...