MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Tuyển Việt Nam “vạ vật” 12 tiếng chờ đấu thầy trò Riedl

    07:41 Thứ bảy 08/10/2016 | 4| 4

    Hành trình từ TP.HCM đến Yogyakatar (Indonesia) ngốn mất của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng hơn 12 tiếng, chỉ để thực hiện giao kèo so đấu với đội bóng của HLV A.Riedl.

    Sau trận thắng CHDCND Triều Tiên, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có không đầy 10 tiếng nghỉ ngơi, trước khi bay sang xứ vạn đảo so giầy với chủ nhà Indonesia. Điều đáng nói, thay vì đá tại thủ đô Jakarta như giao kèo ban đầu, chủ nhà đẩy trận đấu về Yogyakarta tổ chức. Do đó tuyển Việt Nam đã phải trải qua hành trình cực kỳ gian nan mới đến được nơi tổ chức trận đấu.

    tuyen-viet-nam

     Thầy trò Hữu Thắng vật vã hành xác 12 tiếng mới đến được nơi thi đấu. Ảnh: Internet.

    Theo tính toán, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã ngốn 12 tiếng mới đến được Yogyakarta. Tuyển Việt Nam xuất phát từ TP.HCM lúc 8 giờ, quá cảnh ở Jakarta gần 7 tiếng do chờ đợi nối chuyến và bị “khuyến mại” thêm 1 tiếng máy bay xuất phát trễ. Đến Yogyakarta, thầy trò Hữu Thắng mất thêm gần 1 tiếng mới được về được bến đỗ cuối là khách sạn 5 sao Alana Yogyakatar.

    Tường thuật từ Yogyakarta, nhiều học trò của HLV Hữu Thắng cho biết họ đã phải trải qua hành trình làm “mệt rũ, bủn rủn hết cơ thể”. Mãi đến 23 giờ đêm 7-10, tuyển Việt Nam mới được ăn tối nên tất cả chỉ mau chóng muốn chìm trong giấc ngủ để lấy lại sức lực. Một chút an ủi cho tuyển Việt Nam là nơi đóng quân- khách sạn Alana Yogyakarta- có kiến trúc, phòng ốc cực đẹp, làm mê mẩn các học trò HLV Hữu Thắng. Theo kế hoạch, thầy trò Hữu Thắng chỉ có 1 buổi tập vào chiều 8-10, trước khi so giầy với đội bóng của HLV A.Riedl.

    Cuộc đọ sức Indonesia- Việt Nam tưởng chừng đã đổ bể do phía đội bóng xứ vạn đảo cáo bận, định huỷ kèo thi đấu. Tuy nhiên, do HLV Hữu Thắng tính toán, coi trận cầu giao hữu này là bước chuẩn bị quan trọng cho AFF Cup 2016, nên VFF đã tìm cách nối lại đàm phán với LĐBĐ Indonesia để giữ kế hoạch. Cuối cùng đàm phán của VFF và LĐBĐ Indonesia thành công, trong đó VFF cài thêm điều khoản phạt 100.000 USD một khi đội bóng xứ vạn đảo đơn phương phá bỏ giao kèo thi đấu. Sau cuộc đọ sức tại Yogyakarta vào tối 9-10, Indonesia sẽ đến làm khách tại Mỹ Đình vào ngày 9-11.

    que-ngoc-hai

     Chấn thương làm Quế Ngọc Hải lỡ chuyến đi đến Indonesia. Ảnh: Gia Khánh.

    Ở chuyến làm khách lần này, HLV Hữu Thắng thiếu sự phục vụ của bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và trung vệ Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, tiền vệ Huy Hùng đã bình phục chấn thương, có thể được trọng dụng khi Tuấn Anh, Xuân Trường vắng mặt. Sau trận đấu với Indonesia, tuyển Việt Nam quay lại TP.HCM đóng quân và lên đường tập huấn nửa tháng tại Hàn Quốc từ 15-10. 

    Khắc Hoàng | 05:30 08/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...