MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Cuộc đua Premier League 2018/19: Man City vẫn là ƯCV số 1

    21:55 Thứ bảy 21/07/2018

    BongDa.com.vn Manchester City vẫn là đội bóng rất khó bị đánh bại, theo quan điểm của cựu danh thủ Liverpool hiện là chuyên gia Sky Sports, Graeme Souness.

    Man City đã kết thúc mùa giải 2017/18 với chức vô địch Premier League, đồng thời lập nên hàng loạt kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu'. Cụ thể, Man City trở thành đội bóng giành nhiều chiến thắng nhất (32 trận), ghi được nhiều bàn thắng nhất (106 bàn) trong cùng một mùa giải. Và lần đầu tiên có đội bóng đạt được 100 điểm ở Premier League.

    Cuộc đua Premier League 2018/19: Man City vẫn là ƯCV số 1 - Bóng Đá

     Man City vẫn sẽ là ứng cử viên số 1.

    Với việc đội hình khá thiện chiến cộng thêm tài chỉ đạo của HLV Pep Guardiola, Man City được dự đoán vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League mùa giải năm nay bất chấp các đối thủ khác đang cố gắng tăng cường lực lượng mạnh mẽ.

    Chia sẻ quan điểm trên kênh Sky Sports, cựu danh thủ Liverpool, Graeme Souness nhận định: "Không dễ để bảo vệ thành công chức vô địch Premier League tuy nhiên, Man City thực sự có đủ tiềm lực để làm điều này.

    Đội chủ sân Etihad sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và một HLV thiên tài. Man United cảm thấy khá chướng mắt với thành công của Man City và sẽ làm mọi cách để hạ gục đại kình địch cùng thành phố. Nhưng Man United cần có sự ổn định hơn trong lối chơi.

    Liverpool chắc chắn sẽ rất đáng gờm mùa giải năm nay. Trong tay HLV Jurgen Klopp là một dàn hỏa lực có thể khiến mọi hàng thủ khiếp sợ. Còn với Chelsea, nếu họ có thể bổ sung một trung vệ đẳng cấp, cũng như giữ chân được Eden Hazard và Thibaut Courtois, họ cũng không hề ngại bất kỳ đối thủ nào.

    Cuộc đua Premier League 2018/19: Man City vẫn là ƯCV số 1 - Bóng Đá

     Liverpool có sự đầu tư rất mạnh mẽ.

    Riêng Tottenham nếu có thể đầu tư mạnh mẽ hơn và có được những màn trình diễn tốt trước các đội bóng trong Top 6, thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ là thách thức thật sự cho danh hiệu vô địch.

    Hẳn Man City sẽ là mục tiêu để tất cả đội bóng đánh bại, nhất là khi họ đang là đương kim vô địch Premier League. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra, Man City chứ không phải đội bóng nào khác, mới là ứng cử viên sáng giá nhất."

    Graeme Souness bất ngờ không đề cập đến Arsenal điều đó cho thấy, đoàn quân của HLV Unai Emery không được đánh giá cao. Hiện tại, Pháo thủ đang trong cuộc chuyển giao thế hệ sau sự ra đi của HLV Arsene Wenger và sẽ cần thêm thời gian để trở lại.

    Video những bàn thắng đẹp nhất lịch sử Premier League:

    Tiểu Lam | 21:33 21/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...