MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Collymore chế giễu Hazard, Rooney về lòng trung thành

    19:04 Thứ năm 23/02/2017

    Cựu danh thủ Stan Collymore đã chỉ ra nguyên nhân khiến Chelsea sa sút thảm hại mùa trước cũng như việc Arsenal nhiều năm liền yên vị với vị trí trong top 4.

    Hazard kết thúc mùa giải 2015/16 một cách thảm hại như việc Chelsea từ nhà đương kim vô địch bỗng chốc trở thành đội bóng nhược tiểu đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Phải tới tận tháng tư, tiền vệ người Bỉ mới có lần đầu tiên nổ súng ở Premier League, qua đó đem về trận hòa cho The Blues trước Liverpool.

    Phong độ kém cỏi của cầu thủ 26 tuổi đối lập hoàn toàn với mùa bóng 2014/15 khi anh lập công tới 18 lần để giúp Mourinho giành cú đúp danh hiệu. Dưới thời Conte, Hazard đang chứng tỏ mình là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp The Blues ngự trị trên đỉnh Premier League mùa này. 

    Tuy nhiên, cựu danh thủ Stan Collymore vẫn tiếp tục đem Hazard ra chế giễu trong bài viết mới nhất của mình trên tờ Mirror.

    Ông chia sẻ: "Có một lý do khiến Chelsea sa sút thảm hại như mùa trước dù họ mới lên ngôi vô địch cách đó không lâu. Lý do này cũng có thể giải thích phong độ bết bát của Leicester hay việc Arsenal liên tục yên vị trong top 4 năm này qua năm khác. Đó là vì các cầu thủ hoàn toàn không có động lực cống hiến. Họ hài lòng với việc chuyển từ đội bóng này sang đội bóng khác vì cho rằng luôn có nơi sẵn sàng trải tiền mời họ tới thi đấu."

     - Bóng Đá

     Mối quan hệ Hazard - Mourinho tiếp tục trở thành chủ đề công kích của Stan Collymore.

    Cựu cầu thủ Liverpool cho rằng Eden Hazard là điển hình của dạng cầu thủ như vậy. Ông lập luận tiền vệ người Bỉ lẽ ra đã có thể trở thành một Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo mới nhưng chỉ vì xích mích với Mourinho mà anh sẵn sàng gạt bỏ tất cả.

    "Phản bội Mourinho, người giúp cậu ta trở thành nhà vô địch và cũng đi ngược lại niềm tin của những người hâm mộ Chelsea. Hazard hạnh phúc khi làm việc đó bất chấp hậu quả ra sao. Dĩ nhiên cậu ta không phải trường hợp duy nhất, bóng đá hiện đại là vậy. Tôi không nghĩ rằng còn nhiều cầu thủ ở Premier League sẵn sàng chiến đấu cho đội bóng họ từng hâm mộ hay cống hiến ở một câu lạc bộ trong 5, 6 năm. Đó mới chính là những người hiểu rõ nhất giá trị của lòng trung thành."

     - Bóng Đá

     Trong quá khứ, Rooney được đồn đoán suýt cập bến Manchester City.

    Tiếp đó, Collymore không ngần ngại nói kháy tượng đài của Quỷ đỏ, Wayne Rooney khi lập luận về thước đo lòng trung thành. Ông mỉa mai "gã Sherk" suýt nữa đã khoác áo Manchester City nhưng giờ lại trở thành chân sút vĩ đại nhất của Manchester United.

    "Khi được hỏi, tất cả bọn họ đều lặp lại bài ca tôi muốn trở thành huyền thoại của đội bóng nhưng ai biết được họ vừa nhờ người đại diện thông báo với câu lạc bộ rằng chỉ cần ban lãnh đạo đồng ý, họ sẽ vui lòng chuyển tới Real Madrid, AC Milan hay Juventus."

    "Dimitri Payet cũng như vậy. Anh ta trải qua một mùa bóng tuyệt vời cùng West Ham và tự cho rằng mình chẳng nợ nần gì các cổ động viên, ban lãnh đạo và cả huấn luyện viên Slaven Bilic. Bóng đá ngày nay không còn tồn tại thứ gọi là lòng trung thành và huấn luyện viên thì luôn trở thành người chịu trận vì điều đó," Collymore kết luận.

    Anh Tú | 17:21 23/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...