MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Có 4 ngôi sao chạy cánh, Arsenal hãy chọn 1

    18:58 Thứ tư 17/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal đang nỗ lực chiêu mộ Wilfried Zaha. Nhưng bên cạnh ngôi sao của Crystal Palace, vẫn còn đó không ít cầu thủ chạy cánh chất lượng để Pháo thủ theo đuổi.

    Wilfried Zaha

    Zaha là người kéo bóng tuyệt vời. Mùa trước, Zaha đã thực hiện 12,92 nỗ lực rê bóng qua người trong 90 phút, hơn cả cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard và không ngạc nhiên khi tuyển thủ Bờ Biển Ngà là người có số lần rê bóng cao nhất tại Premier League mùa 2018/19.

     - Bóng Đá

     Wilfried Zaha là mục tiêu số 1 của Arsenal.

    Zaha có bộ kĩ năng khá toàn diện để có thể chơi như một cầu thủ chạy cánh lẫn tiền đạo trung tâm. Anh có xu hướng đi bóng vào trung lộ hơn là một cầu thủ chạy cánh truyền thống.

    Cựu ngôi sao Man Utd đã ghi 10 bàn thắng và cung cấp 5 pha kiến tạo vào mùa giải trước. Đáng chú ý, chỉ có hai trong số những pha kiến tạo đó đến khi anh chơi ở cánh cho Palace.

    Sau tất cả, Zaha có thể đem lại thứ vũ khí lợi hại mà Arsenal đã mất từ khi bán Alexis Sanchez vào tháng 1 năm 2018. Vấn đề là ngân sách của Pháo thủ và số tiền mà Palace đòi hỏi. Palace muốn lên tới 80 triệu bảng trong khi Arsenal chỉ có 1/2 số tiền đó mà thôi.

    Ryan Fraser

    Một cầu thủ quan trọng của Cherry mùa trước. Fraser thường xuất hiện ở trung tâm, và phần sân bên trái. Anh không rê bóng nhiều như Zaha, nhưng thay vào đó tạo ra cơ hội thông qua những pha bứt tốc của mình.

     - Bóng Đá

     Không có cầu thủ nào ở Premier League kiến tạo nhiều như Fraser.

    Không có cầu thủ nào ở Premier League kiến tạo nhiều như Fraser. Anh cũng nằm trong top 5 những cầu thủ tạo ra nhiều 'key pass' nhất trung bình mỗi trận. Ở khoản ghi bàn, con số 7 của Fraser cũng không hề tầm thường và thật dễ dàng để nhận ra tại sao HLV Emery lại thích Fraser như vậy.

    Everton Soares

    Cầu thủ chạy cánh người Brazil, Everton Soares đã có một kì Copa America ấn tượng khi ghi được 2 bàn thắng, cung cấp 1 đường kiến tạo. Thực tế thì Everton đã có lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn từ lâu. Cầu thủ 23 tuổi này thi đấu rất nổi bật ở Gremio, nơi anh chơi ở bên cánh trái hoặc trung tâm.

     - Bóng Đá

     Soares đã có một kì Copa America ấn tượng.

    Everton rê bóng tốt nhờ tốc độ và nền tảng kĩ thuật tuyệt vời. Và như nhiều cầu thủ chạy cánh trái thuận chân phải khác, anh vẫn hay đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm (trung bình 3.1 cú sút mỗi 90 phút). Cũng khá dễ hiểu khi Everton ghi được 11 bàn thắng ở mùa giải trước (trung bình đạt 0,51 bàn mỗi 90 phút). Tuy nhiên, một điểm trừ anh không tạo ra một đường chuyền thành bàn nào.

    Malcom

    Malcom được cho là mục tiêu của Arsenal trước khi anh chuyển đến Tây Ban Nha vào mùa Hè năm ngoái. Anh có tốc độ tuyệt vời và bùng nổ trên khắp mặt sân, cho dù đó là có hay không có bóng đi nữa. Cầu thủ 22 tuổi người Pháp là mẫu tiền đạo rất linh hoạt và có thể chơi tốt ở cả hai cánh.

     - Bóng Đá

     Malcom thất sủng ở Barca.

    Thời gian chơi của Malcom rất ít ở Camp Nou mùa trước, với chỉ 667 phút ở La Liga. Tuy nhiên, ở mùa bóng gần nhất tại Ligue 1 cùng Bordeaux, anh có 12 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Đặc biệt, anh có trung bình 6,1 lần rê bóng thành công mỗi 90 phút.

    Minh Tuấn | 11:17 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...