MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • CHÍNH THỨC: Mourinho có hợp đồng "khao khát ở Man Utd"

    17:30 Thứ sáu 20/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Jose Mourinho đã chính thức sở hữu một bản hợp đồng mà ông từng rất khao khát khi còn làm việc ở sân Old Trafford.

    Trong nhiều kỳ chuyển nhượng trước đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha (khi còn tại vị) luôn hướng tới việc chiêu mộ một tân binh trung vệ cho Manchester United vì sự sa sút khó hiểu của các cầu thủ phòng ngự tài năng như Chris Smalling, Eric Bailly, Phil Jones hay Victor Lindelof.

    Một vài ngôi sao được nhắm tới là Jerome Boateng (Bayern Munich), Kalidou Koulibaly (Napoli) hay Toby Alderweireld (Tottenham). Tuy nhiên, rốt cuộc ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã khước từ lời thỉnh cầu từ Jose Mourinho. Sau đó, mọi chuyện đã kết thúc với trát sa thải vào cuối năm ngoái.

    Bây giờ, huấn luyện viên sinh năm 1963 đã gia nhập Tottenham Hotspur và tiếp tục một chương mới trong sự nghiệp cầm quân của mình. Sau những sự tích cực về mặt kết quả chuyên môn trong thời gian qua, "thành quả" đã đến với cá nhân ông cũng như đại diện phía bắc London.

    Theo đó, trang chủ đội á quân Champions League vừa vui mừng thông báo rằng, Alderweireld đã cam kết ở lại cho đến hết mùa giải 2022/23. Bản hợp đồng này chẳng khác nào tân binh cho Mourinho bởi cầu thủ người Bỉ từng đánh mất niềm vui chơi bóng cùng Tottenham.

    Tottenham are delighted to announce Toby Alderweireld has signed a new contract with the Club that runs until 2023. - Bóng Đá

     Alderweired chính thức ở lại Tottenham cho đến năm 2023.

    Ngược lại, trung vệ từng được chính Người đặc biệt khao khát khi ông còn ở Man Utd nay đã "vui trở lại" và muốn cùng thầy mới chinh phục thử thách. Có lẽ tiền đạo Lucas Moura không nói quá khi tuyên bố toàn đội Tottenham đang rất tự tin về khả năng giành danh hiệu vào cuối mùa.

    Cuộc cách mạng của Tottenham Hotspur:

    Trung Quân | 17:10 20/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...