MỚI NHẤT :
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • CHÍNH THỨC: 'Đóa hồng của Quỷ' tuyên bố treo giày ở tuổi 38

    23:44 Thứ năm 19/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền đạo lừng danh một thời của Premier League đã chính thức chia tay sự nghiệp đỉnh cao.

    Năm 2019 có lẽ là một năm tương đối buồn với fan hâm mộ của làng túc cầu, đặc biệt là những người yêu mến các chân sút cự phách. Fernando Torres sau khi đến Nhật Bản chơi bóng đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Nối gót cựu sao Liverpool, "báo đen" Samuel Eto'o cũng làm điều tương tự hồi đầu tháng 9 vừa qua.

    Giờ đây, đến lượt các CĐV Manchester United phải cảm thấy chạnh lòng khi một người cũ vừa đưa ra quyết định kết thúc sự nghiệp đỉnh cao. Cái tên được nhắc đến ở đây là Dimitar Berbatov - cầu thủ nổi tiếng với lối chơi hoa mỹ và thanh thoát.

    Official: Dimitar Berbatov retired - Bóng Đá

     "Đóa hồng của Quỷ" chính thức chia tay sự nghiệp đỉnh cao.

    Kể từ khi chia tay Kerala Blasters vào năm 2018, ngôi sao sinh năm 1981 không được bất kì đội bóng nào khác mời chào. Anh thường xuyên tham gia các chương trình bình luận để giữ niềm đam mê với trái bóng. Thế nhưng, điều fan hâm mộ không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.

    Trên Instagram cá nhân, cầu thủ trưởng thành từ lò CSKA Sofia chính thức ra thông báo treo giày ở tuổi 38, khép lại 21 năm thăng trầm với đầy đủ vinh quang và thất bại. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất của anh có lẽ là khi khoác áo Quỷ đỏ.

    Sau 149 trận chơi cho đội chủ sân Old Trafford, Dimitar Berbatov ghi được 56 bàn thắng và có 27 đường kiến tạo cho các đồng đội. Mùa Hè năm 2012, cựu cầu thủ người Bulgaria chia tay M.U và kinh qua hàng loạt CLB lớn nhỏ khác nhau như Fulham, AS Monaco, PAOK và Kerala Blaster - bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

    CHÍNH THỨC: 'Đóa hồng của Quỷ' tuyên bố treo giày ở tuổi 38 - Bóng Đá

     Khoảng thời gian thành công nhất của Dimitar Berbatov là khi chơi cho M.U.

    "Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nếu các bạn không biết vì sao, hãy xem story Instagram của tôi. Tôi quyết định chia sẻ điều này với mọi người cách đây lâu rồi, nhưng không hiểu vì sao lại không làm thế. Một vài người nghĩ rằng tôi đã giải nghệ. Kiểu như "Này Berba, tôi biết cậu không thi đấu, nhưng mọi người cũng cố gắng tìm kiếm thứ gì đó vào năm ngoái".

    Không có gì xảy ra. Vì vậy, ai đó bảo rằng tôi cần nói vài điều. Và khi chứng kiến những chuyện như vậy, đặc biệt là khi trở về nhà, tôi cần gửi đến các bạn thông báo chia tay", trích một đoạn được chân sút lừng danh của giải Ngoại Hạng Anh chia sẻ trên Instagram cá nhân.

    Tính trong cả sự nghiệp của mình, Dimitar Berbatov thi đấu 743 trận và ghi được 329 bàn thắng. Những danh hiệu đáng chú ý anh giành được gồm có 2 chức vô địch Premier League, 2 League Cup, 1 FIFA Club World Cup và 1 "Chiếc giày Vàng" Premier League.

    Xem siêu phẩm Berbatov ghi được khi chơi cho AS Monaco: 

    Giang Nam | 23:30 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...