MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Chelsea "toang" trước Everton, Lampard hãy quên luôn 2 mục tiêu đang nhắm đến

    21:41 Thứ bảy 07/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea "toang" trước Everton, Lampard hãy quên luôn 2 mục tiêu đang nhắm đến

    Vừa qua, Chelsea đã phải chấp nhận thất bại trước Everton. Rõ ràng đây là trận đấu mà The Blues được đánh giá cao hơn nhiều, thế nhưng những yếu điểm cố hữu đã khiến thầy trò HLV Frank Lampard phải trắng tay rời Goodison Park.

    Đây là trận đấu mà như thường lệ, đoàn quân tới từ thành tây London vẫn cho thấy được thứ bóng đá tấn công tận hiến, đẹp mắt như thường lệ. Thế nhưng đáng tiếc, Premier League không có điểm cho người đá đẹp, mà chỉ có điểm cho người thắng cuộc mà thôi. Và để làm được điều đó, rõ ràng cải thiện hàng thủ là điều mà Super Frankie cần phải thực hiện sớm nhất có thể.

    CĐV Chelsea:

    Được đánh giá cao hơn, nhưng sau cùng không phải Chelsea mà chính Everton mới được hưởng niềm vui sau trận đấu vừa rồi.

    Hàng phòng ngự của The Blues ngày hôm nay chơi không hề tốt. Điều này không chỉ được thể hiện ở con số 3 bàn thua, mà còn là ở con số 13 lần dứt điểm của đối thủ. Andreas Christensen được tin tưởng trong trận đấu vừa rồi, thế nhưng cầu thủ này chơi không hề tốt. Ngoài ra, 2 đồng đội của anh là Kurt Zouma cùng Cesar Azpilicueta cũng chỉ có thể nói là tương đối tròn vai, không thể nói là hay.

    Vừa qua, Chelsea đã chính thức được gỡ án cầm chuyển nhượng, cũng có nghĩa là họ có thể tham gia vào phiên chợ Đông sắp tới để tìm viện binh. Theo Telegraph, chiến lược gia người Anh được thượng tầng Stamford Bridge duyệt chi 150 triệu bảng, và rõ ràng dù đây không thể nói là con số nhỏ, nhưng cũng chẳng phải quá lớn trong bối cảnh giá cầu thủ đã tăng nhiều hơn so với quá khứ rất nhiều.

    Chelsea braced for stunning £150m January spending spree as transfer ban is lifted - Bóng Đá

    Điều Chelsea cần bây giờ là nâng cấp hàng thủ, không phải "thêu hoa dệt gấm" cho hàng công.

    Ousmane Dembele, Wilfried Zaha, đó là những ngôi sao tấn công đang nằm trong "radar" của Chelsea. Thế nhưng nhìn vào cái cách mà The Blues thi đấu trước Everton, nhìn vào số tiền mà Lampard được cấp, có lẽ cả Dembele lẫn Zaha đều là những mục tiêu mà Lampard nên lãng quên. Thay vào đó, điều mà đội bóng này cần đó là tập trung vào nâng cấp hàng thủ ở vị trí trung vệ, hậu vệ và có thể là cả tiền vệ trung tâm nữa.

    Hai vị trí trung - hậu vệ thì chẳng có gì cần bài cãi nữa, còn với vị trí tiền vệ trung tâm thì sao? Trong chuỗi trận thành công trước đó của Chelsea, Jorginho đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Anh chẳng những là tấm khiên đầu tiên khi The Blues gặp sóng gió, khả năng luân chuyển bóng của cầu thủ người Ý cũng rất quan trọng trong cách chơi của câu lạc bộ thành tây London. Và khi mà cầu thủ này có dấu hiệu xuống sức, hoặc như ngày hôm nay là không ra sân, hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh một lần nữa thể hiện rõ sự mong manh của mình.

    Anh Tú | 21:44 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...