MỚI NHẤT :
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Chelsea thảm bại, Lampard thừa nhận sự thật cay đắng về Sheffield

    05:57 Chủ nhật 12/07/2020 | 5

    BongDa.com.vn CLB Tây London đã không thể duy trì cách biệt an toàn với nhóm bám đuổi sau trận thua bất ngờ tại Bramall Lane.

    Trước khi vòng 35 Premier League diễn ra, Chelsea là đội bóng có nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Bởi lẽ, The Blues nắm trong tay tới 60 điểm và xếp ở vị trí thứ 3. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng nhà đương kim vô địch Europa League lại gặp khó trước đội bóng của HLV Chris Wilder.

    Bằng cú đúp của David McGoldrick và pha lập công của Oliver McBurnie, "The Blades" đánh bại đối thủ với tỉ số 3-0 đầy thuyết phục. Đáng chú ý, hàng phòng ngự lại là nguyên nhân khiến CLB Tây London thua trận với việc Andreas Christensen và Antonio Rudiger chơi dưới sức.

    Trong khi đó, chiến thắng này giúp Sheffield United có được 54 điểm, qua đó vẫn còn nguyên cơ hội tham dự cúp C1 mùa giải năm sau. Khi được hỏi về màn trình diễn đáng thất vọng của đội nhà, HLV Frank Lampard phải thừa nhận sự thua kém của Chelsea ở trận cầu này.

    Furious Frank Lampard tears into Chelsea players after thumping Sheffield United defeat - Bóng Đá

     Vẻ mặt thất vọng của "Super Frankie" cùng trợ lý Jody Morris. 

    "Họ giỏi hơn chúng tôi. Họ tốt hơn chúng ta về mặt thể chất, từ trong suy nghĩ lẫn khả năng chơi bóng, vì thế chúng tôi đã thua. Sheffield tỏ ra mạnh hơn. Chúng ta không có những CĐV trên sân, tất cả những gì tôi nghe chính là giọng nói của họ. Họ mạnh hơn theo nghĩa đó.

    Đó là một tập thể xuất sắc với những cầu thủ chất lượng. Tất cả chúng ta đều biết điều đó ở mùa giải năm nay. Và khi đến sân đấu này để rồi thi đấu như những gì CLB đã thể hiện, kết quả đó đã xảy ra", trang Metro dẫn lời cựu thuyền trưởng Derby County. 

    Top 5 bàn thắng của Chelsea vào lưới Sheffield United: 

     
    Giang Nam | 05:27 12/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...