MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Chelsea đón nhận sự trở lại quan trọng trước ngày đại chiến Frankfurt

    22:09 Thứ tư 01/05/2019

    BongDa.com.vn Chấn thương của tiền vệ người Brazil đang tiến triển rất tốt.

    Sau trận hòa đầy khó khăn trên sân Old Trafford vài ngày trước, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri đã trở lại với vị trí thứ tư trên BXH Ngoại Hạng Anh với 68 điểm, hơn hai điểm so với đội bám đuổi ngay phía sau Arsenal. Tuy nhiên, dù có kết quả khá vừa ý, Chelsea đã phải đánh đổi bằng chấn thương của bộ đôi Antonio Rudiger và Willian. May mắn thay, trong một buổi tập gần nhất của các cầu thủ The Blues trên sân Cobham, tiền vệ người Brazil đã có mặt và cho thấy dấu hiệu khả quan về chấn thương mới gặp phải.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh Willian tại sân tập Cobham.

    Trong mùa bóng năm nay, dù không được ra sân thường xuyên và đánh mất vị trí chính thức bên hành lang cánh vì tầm ảnh hưởng của Eden Hazard lẫn sự phát triển quá nhanh của tài năng trẻ 19 tuổi Callum Hudson-Odoi, tiền vệ 30 tuổi vẫn có cho mình ba bàn thắng và bảy lần dọn cỗ trong những dịp hiếm hoi được tin dùng.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ người Brazil đã có thể tập luyện cùng các đồng đội.

    Trường hợp còn lại của Antonio Rudiger thì không mấy khả quan, dù cả hai cùng rời sân trong một trận đấu nhưng những báo cáo gần đây từ đội ngũ y tế của Chelsea cho thấy chấn thương của trung vệ người Đức nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cụ thể, anh được chuẩn đoán phải phẫu thuật đầu gối và chắc chắn sẽ kết thúc sớm mùa giải của mình, người được tin tưởng thay thế trung vệ 26 tuổi là người đàn em kém anh 3 tuổi, Andreas Christensen.

     - Bóng Đá

     Rudiger chấn thương là mất mát rất lớn của Chelsea.

    Tuy đón nhận khá nhiều tin không vui về nhân sự, nhưng đội bóng của Sarri vẫn cho thấy quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu sắp tới tại Europa League đối đầu với Eintracht Frankfurt. Theo sắp xếp, trận lượt đi sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày thứ sáu 3/5 trên sân nhà của đội bóng đến từ Bundesliga và niềm hy vọng trên hàng công sẽ được đặt trên vai tiền đạo 32 tuổi, Olivier Giroud. Tại cúp Châu Âu năm nay, tiền đạo người Pháp đã có cho mình 10 bàn thắng trong 11 lần ra sân và chỉ có Lionel Messi của Barcelona là có thành tích tương đương với anh.

     - Bóng Đá

     Giroud đang là tay làm bàn số một của The Blues tại Europa League.

    Trong quá khứ, Chelsea từng vượt qua đội bóng nước Đức cũng trong khuôn khổ Europa League vào mùa 2012-2013 dưới thời Rafael Benitez và sau đó thẳng tiến đến chức vô địch cùng năm đó. Rất nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó và tin tưởng trong năm nay, lịch sử sẽ lặp lại với đội bóng thành London.

     - Bóng Đá

     Liệu Chelsea có lặp lại lịch sử.

    Nguyễn Kim Bằng | 21:50 01/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...