(BongDa.com.vn) – Chứng kiến Cesc Fabregas thi đấu ở mùa giải này, chẳng còn ai nhận ra được tiền vệ đẳng cấp với những đường kiến tạo xuất sắc cho đồng đội ghi bàn. Một lần nữa, cầu thủ người Tây Ban Nha lại đang phải đối mặt với bài toán phong độ của mình.
Lý do Fabregas sa sút
Bốn vòng đấu đã qua, những gì Fabregas làm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cần khẳng định rằng Fabregas chỉ là mẫu cầu thủ “thời vụ”. Điểm yếu lớn nhất của anh chính là duy trì sự ổn định liên tục.
Khi đạt phong độ cao nhất, Fabregas là cầu thủ vô cùng nguy hiểm với những đường chọc khe chết người. Nhưng khi sa sút, anh thậm chí còn tệ hại hơn bất cứ cầu thủ nào. Đó cũng là nguyên nhân mà Fabregas chẳng thể trụ lại ở Barca.
Ngoài ra, với việc Nemanja Matic sa sút, Fabregas cũng bị ảnh hưởng về lối chơi. Anh phải tham gia phòng ngự nhiều hơn, hoạt động rộng hơn và ít khi tiếp cận được vòng cấm đối phương.
Chờ HLV Jose Mourinho thay đổi
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Các cầu thủ trụ cột đồng loạt đánh mất phong độ khiến The Blues khởi đầu chệch choạc. Thương vụ Paul Pogba đã thất bại, HLV Mourinho sẽ phải tìm cách làm mới hàng tiền vệ với những nhân tố cũ, trong đó có Fabregas.
Chelsea hoàn toàn có thể quay trở về với lối chơi thực dụng của mình khi sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Matic-Ramires làm nhiệm vụ đánh chặn, đẩy Fabregas lên chơi “hộ công”. Ai cũng biết Fabregas có thế mạnh với những đường kiến tạo và sút xa, nhất là khi anh được chơi tự do, ngay gần vòng cấm đối phương.
Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ kiểm soát bóng ít hơn, lối chơi có phần khô khan, nhàm chán. Đến lúc này, Mourinho cần phải thay đổi. Làm mới Fabregas cũng đồng nghĩa với việc thay đổi Chelsea ở thời điểm hiện tại.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam