MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • 'Cậu ấy tốt cho Man Utd nhiều năm qua nhưng...'

    04:00 Thứ năm 25/04/2019

    BongDa.com.vn Các chuyên gia cho rằng thủ môn De Gea đã mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của M.U trước Manchester City.

    Sau hiệp đấu đầu tiên không có bàn thắng nào, trận derby Manchester đã diễn ra vô cùng sôi nổi ở 45 phút tiếp theo. Với sự tỏa sáng của các cá nhân, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã ghi liền hai bàn thắng để có được lợi thế.

    Phút 54, Bernardo Silva là người ghi bàn mở tỉ số trận đấu sau cú sút hiểm hóc vào góc gần. Đến phút 66, từ pha mất bóng của các cầu thủ Manchester United, Leroy Sane cũng có riêng cho mình một pha lập công.

     - Bóng Đá

     De Gea đang cho thấy phong độ tệ hại ở M.U.

    Tuy nhiên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là De Gea. Theo các chuyên gia bóng đá, thủ thành sinh năm 1990 là người đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford ở trận đấu này.

    "Tôi cho rằng cậu ấy đã chậm chạp ở bàn thua đầu tiên. Tôi không nghĩ bàn thắng đó sẽ xảy ra, đó là một sai lầm thực sự tệ hại. Thủ môn phải làm tốt hơn trong tình huống đó, De Gea đã bắt rất tốt cho M.U trong nhiều năm qua nhưng bây giờ thì không", Gary Neville bình luận trên Sky Sports.

    Trong khi đó, cựu tiền vệ Robbie Savage cũng tỏ ra khó hiểu với những gì người gác đền 28 tuổi đã thể hiện. Bình luận trên BBC, cựu cầu thủ Leicester City cho rằng "Fred đã mất bóng, và Sterling vượt qua cả cậu ấy lẫn Lingard. Anh ta chuyền cho Leroy Sane rồi sau đó là pha dứt điểm. David De Gea đã để bóng đi qua chân mình, đáng lẽ cậu ta phải cản phá nó". 

    Giang Nam | 03:35 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...