MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • "Cậu ấy bị Grealish hành hạ, Arteta phải sốc"

    06:16 Thứ tư 11/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Arsenal, Kevin Campbell tin rằng HLV Mikel Arteta hẳn đã bị "sốc" trước màn trình diễn tồi tệ của đội bóng trong trận thua 0-3 trước Aston Villa.

    Đội bóng của Arteta đã bị đánh bại dễ dàng tại Emirates, với bàn phản lưới nhà của Bukayo Saka trong hiệp một, sau đó là cú đúp trong hiệp hai của Ollie Watkins.

    Villa đặc biệt thành công khi tấn công ở cánh trái, nhắm vào Hector Bellerin và trung vệ Rob Holding, nhờ sự bùng nổ của Jack GrealishRoss Barkley. Cặp đôi này đều có được pha kiến tạo trước Arsenal, và thoải mái thể hiện kĩ thuật tuyệt vời của mình trước hàng thủ Pháo thủ.

    'Bellerin is not a good defender & Grealish exposed him' - Arsenal boss Arteta 'shocked' by poor Villa display, Campbell says - Bóng Đá

     Bellerin đã không thể phong tỏa được Grealish.

    "Arteta đã bị sốc bởi màn trình diễn và cách mà đội đầu hàng," Campbell nói.

    "Bellerin không phải là một hậu vệ giỏi và cậu ấy đã phải đối mặt với Jack Grealish. Grealish đã làm khổ Arsenal ở cánh trái. Bạn phải tổ chức phòng thủ thật tốt khi đối mặt với một cầu thủ thiên về khả năng 1 vs 1 như vậy.

    Chỉ lấy lại phong độ thôi là không đủ trước những cầu thủ như Grealish. Những người như vậy sẽ phơi bày điểm yếu của bạn và đó là những gì Grealish và Barkley đã làm.

    Tuy nhiên, Bellerin không nhận được nhiều sự giúp đỡ. Bạn đã hy vọng Rob Holding có thể nhưng cậu ấy vẫn chỉ mới trở lại sau chấn thương. Ollie Watkins đã cho thấy Holding vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất."

    Mikel Arteta nói về trận thua của Arsenal trước Aston Villa:

     
    Minh Tuấn | 05:46 11/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...