MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Các CLB Anh đòi điều tra Man City vì gian dối tài chính?

    18:33 Thứ ba 06/11/2018

    Những thông tin được Football Leaks và tạp chí Der Spiegel đăng tải về hành vi xâm phạm luật Công bằng Tài chính của PSG và Manchester City tiếp tục làm dậy sóng dư luận.

    Theo Der Spiegel, giới chủ ở Abu Dhabi (UAE) đã bơm 2,3 tỷ bảng vào CLB Man City trong 7 năm thông qua các cổ đông và những bản hợp đồng tài trợ có giá trị lớn. Tờ báo Đức còn cho biết 84% thu nhập kinh doanh của đội chủ sân Etihad có nguồn gốc từ các nhà tài trợ đến từ UAE.

    Một ví dụ tiêu biểu là thỏa thuận mà Man City ký với hãng hàng không Etihad Airways. Bản hợp đồng này trị giá 67,5 triệu bảng nhưng có tới 59,5 triệu bảng đến từ túi ông chủ Sheik Mansour.

     - Bóng Đá

     Man City bị cáo buộc đã gian lận tài chính suốt nhiều năm liên tiếp.

    Những hợp đồng tương tự là cách mà ông chủ của Man City rót vốn cho nửa xanh thành Manchester. Đây là hành vi gian lận nếu chiếu theo điều lệ luật Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA, bởi các số tiền tài trợ cho Man City đều vượt xa giá trị thực tế.

    Đó là lý do nhiều CLB đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League) đã yêu cầu UEFA điều tra một cách nghiêm túc về hành vi gian lận nói trên của Man City.

    Tờ Telegraph (Anh) dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết các CLB Premier League đang hết sức "bất bình" trước hành vi của Man City.

    "Các CLB sẽ rất thất vọng nếu câu chuyện của tờ Der Spiegel là sự thật. Họ sẽ muốn sự trừng phạt thích đáng. Bởi không một CLB nào khác ở giải đấu được tài trợ theo kiểu này,"  một nguồn tin nói với Telegraph.

     - Bóng Đá

     Nhờ sự thiếu minh bạch trong tài chính, Man City "đã làm thay đổi mọi thứ".

    Một nguồn tin từ CLB khác mô tả những khoản đầu tư cho Man City "đã làm thay đổi tất cả", ý ám chỉ cục diện của Premier League. Và họ tin rằng sự bất công trong việc thi hành FFP đã tác động sâu rộng đến tình hình giải đấu.

    Phản ứng trên bùng lên trong thời điểm Man City đang dẫn đầu bảng xếp Premier League hạng với sức mạnh vượt trội. Họ giành 29 điểm sau 11 vòng đấu, bất bại kể từ đầu mùa và sở hữu hiệu số bàn thắng - bại lên tới dương 29, bỏ xa đội thứ hai Chelsea (+19).

    Mới vài ngày trước, theo tài liệu của Football Leaks và tờ Der Spiegel, cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini và Cựu Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino, sau này trở thành Chủ tịch FIFA, đã bí mật giúp đỡ hai đội bóng Man City và PSG lách FFP.

    Phản ứng trước cáo buộc nói trên, Man City tuyên bố không đưa ra bất kỳ bình luận nào, và cho rằng đây toàn chiêu trò phá hoại danh tiếng đội bóng.

     - Bóng Đá

     Giới chủ Trung Đông được tin rằng bơm tiền sai luật cho Man City.

    Vào tháng 9/2009, UEFA đã cho ra đời FFP “nhằm ngăn cản các CLB chi tiêu vượt quá số tiền họ kiếm ra”. Kể từ mùa giải 2013-14, FFP chính thức có hiệu lực và các CLB không đáp ứng quy định sẽ bị phạt, với mức nặng nhất là cấm tham gia các giải đấu do UEFA tổ chức.

    Tháng 5/2013, UEFA đã phạt PSG và Man City vì vi phạm FFP. Hai CLB nhận án phạt 60 triệu euro và bị hạn chế số lượng cầu thủ được đăng ký (từ 25 xuống còn 21) của cả hai đội bóng tại cúp châu Âu (Champions League).

    Trong khi đó, vào năm 2015, CLB Thổ Nhĩ Kỳ là Galatasaray đã bị cấm thi đấu hai năm tại các cúp châu Âu.

    Vũ Duy | 17:39 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...