MỚI NHẤT :
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Biến lớn ở Chelsea: Courtois chỉ trích thẳng mặt Conte và các đồng đội

    10:43 Thứ tư 28/02/2018 | 4

    BongDa.com.vn Sau thất bại trong trận đấu với Manchester United tại vòng 28 Ngoại hạng Anh vừa qua, Thibaut Courtois đã thẳng thắn đưa ra ý kiến chỉ trích Antonio Conte và các đồng đội​. Thủ môn người Bỉ ngán ngẩm vì sự phung phí cơ hội và không hiểu nổi quyết định của huấn luyện viên trưởng khi thay Eden Hazard.

    Trả giá vì không biết chắt chiu

    Chelsea đã vượt lên dẫn trước Man United trong hiệp 1, nhưng chung cuộc Thibaut Courtois phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần. Chia sẻ trên kênh truyền hình Bỉ - Play Sports, Courtois nói: “Rõ ràng chúng tôi đã phung phí cơ hội trong hiệp đấu đầu tiên, nếu chúng tôi chơi tốt hơn trên hàng công, chúng tôi đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn”.

    Biến lớn ở Chelsea: Courtois chỉ trích thẳng mặt Conte và các đồng đội - Bóng Đá

     Courtois thất vọng với bàn thắng từ Lingard.

    “Sau đó, chúng tôi phải nhận một bàn thua đau giống như thứ ba tuần trước (tại Champions League), dù trong hiệp hai chúng tôi ít có bóng hơn nhưng thậm chí cũng không nên thua trận đấu này.”

    “Nếu bạn không thực hiện tốt từng chi tiết nhỏ trong các trận đấu hàng đầu, bạn có thể phải trả giá. Điều đó đã xảy ra trong trận đấu với Man United.”

    Không hiểu Conte đang nghĩ gì

    Trừ pha phối hợp xuất thần giữa Martial và Lukaku dẫn đến bàn gỡ của Man United, hệ thống phòng ngự của Chelsea không gặp nhiều vấn đề trong suốt trận đấu. Bước ngoặt xảy ra từ khi Conte quyết định rút Eden Hazard, người đã liên tiếp khuấy đảo hàng phòng ngự Quỷ đỏ và tung đường chuyền quyết định giúp Willian mở tỷ số trong hiệp một.

    Biến lớn ở Chelsea: Courtois chỉ trích thẳng mặt Conte và các đồng đội - Bóng Đá

     Courtois chỉ trích Conte vì quyết định thay Hazard.

    Pedro vào thay Hazard không phải Morata, cầu thủ chơi mờ nhạt nhất trên hàng công The Blues và đó là một quyết định sai lầm. Hai phút sau sự thay đổi, M.U nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công của Jesse Lingard. Chelsea không còn đủ thời gian, trên hết, không còn nhân tố đột biến để tạo nên sự khác biệt. Mình Willian là không đủ để kết nối cả Morata, Giroud trong khi Pedro chơi mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào đáng kể từ thời điểm vào sân thay Hazard.

    “Tôi không có lời giải thích nào về quyết định thay Hazard,” Courtois nói. “Tôi cũng chẳng mong đợi vào sự thay đổi (Pedro), nhưng đó là sự lựa chọn của huấn luyện viên, ông ấy phải là người giải thích điều đó, tôi không thể hiểu được ông ấy đang nghĩ gì.”

    “Những cầu thủ như Eden cần có mặt đủ 90 phút trên sân, anh ấy luôn có thể đem lại điều khác biệt trên mặt trận tấn công.”

    “Tôi không thể vui với Lukaku”

    Romelu Lukaku đã đáp trả truyền thông một cách mạnh mẽ sau màn trình diễn đẳng cấp cao trước Chelsea. “Courtois có mừng cho người đồng đội của mình tại ĐT Bỉ?” – PV.

    “Không,” Courtois trả lời kèm nụ cười. “Mối quan hệ của tôi và anh ấy vẫn rất tốt, nhưng tôi thật sự không vui vì bị ghi bàn.”

    Thái Sơn - BongDa.com.vn - TTVN | 10:05 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...