MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Bị LĐBĐ Pháp "cạch mặt", Benzema gửi lời thách thức cực gắt

    09:02 Chủ nhật 17/11/2019

    BongDa.com.vn Mới đây, tiền đạo của Real Madrid đã đăng tải dòng trạng thái phản hồi phát biểu từ chủ tịch LĐBĐ Pháp.

    Sau vụ lùm xùm sử dụng clip sex để tống tiền người đồng đội Mathieu Valbuena vào năm 2015, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid, Karim Benzema đã không được trao cơ hội trở lại tuyển Pháp kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên gần đây, sau khi chứng kiến phong độ chói sáng của anh trong màu áo CLB, nhiều ý kiến cho rằng, phía Les Bleus nên châm chước tạo điều kiện để anh được lên tuyển cống hiến một lần nữa.

    Thế nhưng phía liên đoàn bóng đá nước này hay cụ thể hơn là chủ tịch Le Graet đã thẳng thừng khước từ những lời kêu gọi kể trên. Trong một bài phỏng vấn với RMC Sport, đích thân Le Graet khẳng định rằng, hành trình của Benzema tại tuyển Pháp đã chấm dứt.

    Karim Benzema hits back at France critics - Bóng Đá

     Benzema đang đạt phong độ rất cao trong màu áo Real.

    Phát biểu đến từ vị chủ tịch không những khiến cựu ngôi sao Lyon cảm thấy hụt hẫng mà còn bao hàm cả sự giận dữ. Mới đây, anh đã đăng một dòng trạng thái phản ứng đầy gay gắt gửi đến Le Graet trên trang Twitter cá nhân. Nội dung cụ thể như sau:

    "Tôi nghĩ ông (La Graet) không có quyền can thiệp vào quyết định của huấn luyện viên. Chỉ có tôi là người sẽ quyết định khi nào sự nghiệp quốc tế của tôi kết thúc. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng tôi đã kết thúc với tuyển Pháp, thì tại sao không cho phép tôi chơi cho một trong những quốc gia khác mà tôi đủ điều kiện? Và sau đó chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra."

    Benzema, cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga:

    Trường Sơn | 09:00 17/11/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...