MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Real Madrid ra thông báo về Zidane

    18:44 Thứ hai 09/01/2023

    "Những nhận xét của ông Noel Le Graet thiếu tôn trọng Zinedine Zidane", Real Madrid bảo vệ cựu HLV đội bóng trước những phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF).

     - Bóng Đá

    Thông báo của Real Madrid về những phát biểu gây tranh cãi của ông Noel Le Graet.

    Trang web Real Madrid phát đi thông báo tối 9/1 (giờ Hà Nội): "Chúng tôi lấy làm tiếc về những bình luận của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, Noel Le Graet, liên quan đến Zinedine Zidane, một trong những huyền thoại thể thao lớn nhất thế giới. Những nhận xét này cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với một trong những nhân vật được người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới ngưỡng mộ và chúng tôi đang chờ sự cải chính từ ông Le Graet".

    Theo "Los Blanclos", Zinedine, nhà vô địch thế giới và châu Âu, là hiện thân của các giá trị to lớn của môn thể thao vua. "Zizou" đã chứng minh điều này trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trên tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

    "Những tuyên bố của ông Le Graet là không phù hợp với người đứng đầu của một Liên đoàn", đội chủ sân Bernabeu kết luận.

    Trả lời phỏng vấn RMC Sport đêm 8/1, ông Noel Le Graet khẳng định: ""Tôi chưa gặp Zidane. Cậu ấy cũng chẳng tìm cách gọi điện cho tôi và tôi cũng thế. Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) chưa bao giờ xem xét việc chia tay Didier Deschamps. Zidane có muốn gia nhập một câu lạc bộ hay đội tuyển nào cũng được".

    Những tuyên bố của Chủ tịch Le Graet nhận phải làn sóng chỉ trích từ những người trong cuộc. Ông buộc phải lên tiếng xin lỗi. "Tôi muốn xin lỗi Zidane vì những bình luận vừa qua không phản ánh hết suy nghĩ và cách nhìn nhận của tôi về anh ấy, với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Những gì tôi nói đã gây ra sự hiểu lầm cho mọi người", ông Le Graet viết trong bức thư gửi AFP chiều 9/1 (giờ Hà Nội).

    Phát biểu của Chủ tịch Le Graet đến chỉ ít ngày sau khi FFF xác nhận gia hạn hợp đồng với HLV Deschamps thêm 3 năm rưỡi, kéo dài tới tháng 6/2026. Cựu tuyển thủ Pháp dẫn dắt "Les Bleus" từ tháng 7/2012. Dưới thời Deschamps, tuyển Pháp tham dự 5 kỳ World Cup và EURO. "Les Bleus" vào chung kết trong 3 giải đấu lớn (EURO 2016, World Cup 2018, World Cup 2022).

    Hiểu Phong | 18:39 09/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...