MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Chủ tịch LĐBĐ Pháp gây phẫn nộ vì thiếu tôn trọng Zidane

    17:28 Thứ hai 09/01/2023

    Ông Noel Le Graet nhận phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của nhiều người sau phát biểu thiếu tôn trọng HLV Zinedine Zidane.

     - Bóng Đá

    Nhiều cầu thủ như Benzema, Mbappe chỉ trích ông Noel Le Graet vì phát biểu không hay về Zidane.

    "Tôi chưa gặp Zidane. Cậu ấy cũng chẳng tìm cách gọi điện cho tôi và tôi cũng thế. Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) chưa bao giờ xem xét việc chia tay Didier Deschamps. Zidane có muốn gia nhập một câu lạc bộ hay đội tuyển nào cũng được", ông Noel Le Graet trả lời phỏng vấn RMC Sport đêm 8/1 (giờ Hà Nội).

    Phát biểu của Chủ tịch Le Graet nhận phải làn sóng chỉ trích từ những người trong cuộc. Tiền đạo Kylian Mbappe bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân: "Zidane là của nước Pháp. Chúng ta không thể thiếu tôn trọng với một huyền thoại như thế".

    Trong khi đó, Benzema nói trên L'Equipe: "Nhận xét của Le Graet ư? Có lẽ ông ấy nên xem lại những gì Zidane làm cho bóng đá Pháp. Thay vì nói về những cuộc điện thoại, ông Le Graet nên hôn lên giày của Zidane".

    Cựu tiền đạo Pháp Djibril Cisse phản ứng mạnh mẽ: “Thưa ông Le Graet, xin hãy tôn trọng ông Zidane một chút. Ông nghĩ mình đang ở đâu chứ?". Cựu danh thủ Franck Ribery cũng sử dụng hashtag #Zizou để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu HLV Real Madrid.

    Nhà báo có tiếng Nabil Djellit của L'Equipe lên tiếng: "Sao ông ấy có thể nói về Zidane như vậy? Thật không dám tưởng tượng ra việc Le Graet lại khinh thường Zidane".

    Không chỉ trong phạm vi bóng đá, Evan Fournier, cầu thủ bóng rổ người Pháp đang chơi cho New York Knicks, khẳng định: “Người đàn ông xấu tính này (Le Graet - PV) sẽ còn gây chia rẽ bao nhiêu lần nữa?".

    Amelie Oudea-Castera, Bộ trưởng Thể thao Pháp, chia sẻ dòng trạng thái ủng hộ Zidane và đề nghị ông Le Graet phải xin lỗi huyền thoại tuyển Pháp. "Những tuyên bố nói trên xuất hiện vào thời điểm này là một sự thiếu tôn trọng. Nó xúc phạm một huyền thoại bóng đá và tất cả chúng ta. Một người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá nước Pháp không nên nói những lời đó", bà Amelie viết.

    Vincent Duluc, Chủ tịch Bảo tàng Thể thao Quốc gia Pháp, khẳng định: "Đây không phải lần đầu người đứng đầu FFF nói những điều khó nghe. Có cảm giác triều đại của ông sẽ kết thúc với con tàu đắm. Một Chủ tịch liên đoàn không nên phát biểu như vậy".

    Cách đây ít hôm, FFF xác nhận gia hạn hợp đồng với HLV Deschamps thêm 3 năm rưỡi, kéo dài tới tháng 6/2026. Zidane được xem là ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng tuyển Pháp nếu Deschamps rời đi. Tuy nhiên, giấc mơ của cựu HLV Real Madrid không thành, ít nhất trong thời gian gần 4 năm tới.

    Hiểu Phong | 15:12 09/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...