MỚI NHẤT :
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Zidane và mối quan hệ đổ vỡ với LĐBĐ Pháp

    18:40 Thứ hai 09/01/2023

    Việc Chủ tịch LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet thể hiện thái độ với Zinedine Zidane cho thấy những mâu thuẫn diễn ra trong lòng bóng đá Pháp từ lâu.

     - Bóng Đá

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), Noel Le Graet, gây sốc khi thiếu tôn trọng Zidane.

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), Le Graet, đang nhận chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ và các cựu danh thủ vì phát biểu nhắm vào Zidane cuối tuần qua. "Zidane có cố gắng liên lạc với tôi không? Chắc chắn là không, tôi thậm chí sẽ không bắt điện thoại (của ông ta - PV)", người đứng đầu FFF nói trên RMC Sport đêm 8/1 (giờ Hà Nội).

    Kylian Mbappe, Djibril Cisse và nhiều ngôi sao lẫn cựu cầu thủ bóng đá Pháp sau đó không ngần ngại chỉ trích Le Graet trên trang cá nhân. Trong mắt họ, Zidane là huyền thoại của bóng đá Pháp, là đồng đội và thần tượng của nhiều thế hệ cầu thủ "Les Bleus". Nhưng tại sao mối quan hệ giữa Zizou và người đứng đầu FFF lại xấu đến mức như hiện tại?

    Lời từ chối trước World Cup 2022

    Trước khi tuyển Pháp đối đầu Argentina trên đất Qatar vào tháng 12 năm ngoái, FFF được cho là đã gửi lời mời Zidane dự khán trận chung kết. FFF thậm chí thuê chuyên cơ để chở Zidane và nhiều cựu tuyển thủ đến Qatar.

    Tuy nhiên, cựu HLV Real Madrid sau đó từ chối lời mời. Có nhiều tin đồn xung quanh lời từ chối của Zidane. Mundo Deportivo cho rằng Zidane không muốn bị truyền thông chú ý, đặc biệt trong bối cảnh ông và đồng đội cũ Deschamps dính dáng đến chiếc "ghế nóng" của tuyển Pháp sau World Cup 2022.

    Ở thời điểm đó, tương lai của Deschamps vẫn chưa chắc chắn. Zidane được cho là đã không muốn gây thêm áp lực cho tuyển Pháp trước trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, giả thiết đó không thật sự vững chắc và cần thêm thời gian kiểm chứng.

    Ngay sau khi Zidane từ chối lời đề nghị của FFF, Karim Benzema đăng lên trang cá nhân hình ảnh anh và cựu HLV Real Madrid chụp chung, kèm lời nhắn úp mở: "Tôi không quan tâm". Mối quan hệ thân thiết giữa Benzema và Zidane công chúng đã biết từ lâu. Cả hai đều là những cầu thủ gốc Algeria thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp.

    Trong màu áo Real Madrid hơn nửa thập niên qua, Zidane và Benzema làm việc ăn ý để chinh phục các danh hiệu Champions League. Việc cả hai thầy trò từ chối lời đề nghị của FFF, mà đứng đầu là ông Le Graet chắc chắn không phải chuyện trùng hợp ngẫu nhiên.

    Cần nhớ rằng ngay sau World Cup 2022 kết thúc, Benzema tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu ở ĐTQG trong ngày đón sinh nhật 35 tuổi. Đó là thời điểm khả năng Deschamps tiếp tục dẫn dắt "Les Bleus" lớn hơn bao giờ hết. Và thực tế, cựu HLV Marseille cuối tuần qua đã gia hạn hợp đồng với FFF đến năm 2026.

    Nếu Zidane ngồi vào ghế HLV tuyển Pháp thay Deschamps, Benzema chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định chia tay "Les Bleus" đột ngột như vậy. Mâu thuẫn giữa Benzema với Deschamps hay FFF vốn xuất hiện từ lâu, chứ không phải chỉ bộc phát tại World Cup 2022.

    Benzema từng tố Deschamps thỏa hiệp với Le Graet và các lãnh đạo FFF, những người có động thái phân biệt chủng tộc với anh. "Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở tuyển Pháp khiến tôi không thể dự EURO 2016", Benzema nói vào tháng 6/2016. "Deschamps không chịu nổi áp lực từ những kẻ phân biệt chủng tộc ở Pháp. Tôi không biết liệu đó có phải là quyết định của Didier hay không, bởi vì tôi biết rõ tất cả".

    Nghi vấn phân biệt chủng tộc

    Bản thân Deschamps và Le Graet cũng không ngần ngại công kích chân sút của Real Madrid. "Cậu ta hành xử ngu ngốc như một con khỉ", Le Graet nói về Benzema sau khi anh dính vào vụ tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena năm 2015.

     - Bóng Đá

    Bộ đôi Deschamps và Le Graet vướng nhiều cáo buộc phân biệt chủng tộc với các cầu thủ Pháp có gốc Bắc Phi.

    Trước phát biểu của Benzema vào năm 2016 không lâu, Eric Cantona đã cáo buộc Deschamps bỏ qua Benzema và một cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Bắc Phi khác như Hatem Ben Arfa, vì nguồn gốc nước ngoài của họ. Cựu danh thủ MU tin rằng nhiều lãnh đạo FFF có thành kiến với những cầu thủ gốc Bắc Phi như Benzema và Ben Arfa.

    Điều đó ảnh hưởng gì đến Zidane? Với tư cách là một huyền thoại của bóng đá Pháp, Zizou được xem như thủ lĩnh của nhiều thế hệ ngôi sao gốc Bắc Phi tại "Les Bleus". Nội bộ tuyển Pháp từ gần hai thập niên qua chẳng xa lạ gì với những tin đồn chia rẽ và bất hòa, xuất phát từ các nhóm cầu thủ có nguồn gốc khác nhau (gốc Pháp, Algeria hoặc các quốc gia châu Phi khác).

    Chebli Ishaq, nhà báo thể thao người Algeria, nhận xét rằng phát biểu của Le Graet về Zidane chính là hành vi phân biệt chủng tộc rõ ràng nhất đối với các cầu thủ Pháp gốc Algeria. "Tôi thực sự hy vọng rằng những tuyên bố của Le Graet về Zidane cuối cùng sẽ mở ra con đường cho tất cả các cầu thủ có hai quốc tịch về các lựa chọn thi đấu quốc tế của họ", Ishaq đánh giá.

    "Chủ tịch FFF lại công khai coi thường một huyền thoại của nền bóng đá, thật đáng hổ thẹn", nhà báo người Algeria tuyên bố. Việc Le Graet thể hiện sự thiếu tôn trọng Zidane trước truyền thông cho thấy mối quan hệ giữa đôi bên đã đổ vỡ, và người lãnh đạo của bóng đá Pháp không còn muốn nói thêm những lời xã giao.

    Khi được L'Equipe hỏi, Zidane từ chối bình luận về phát ngôn của Le Graet. Nhà vô địch World Cup 1998 vốn kín tiếng và không thường chia sẻ trước truyền thông. Vì vậy, rất khó để người ta biết được sự thật từ Zizou trong tương lai.

    Song, mâu thuẫn giữa Zidane và Le Graet chắc chắn không chỉ gói gọn trong những xung đột cá nhân. Nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, người ta có thể thấy sự liên quan của các cầu thủ gốc Bắc Phi như Benzema, Deschamps và nhiều cái tên khác.

    Tường Linh | 18:00 09/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...