MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chủ tịch LĐBĐ Pháp bị yêu cầu từ chức sau phát biểu về Zidane

    14:50 Thứ tư 11/01/2023

    Ông Noel Le Graet hứng chịu chỉ trích dữ dội sau bình luận liên quan tới cựu HLV của Real Madrid.

    Chủ tịch LĐBĐ Pháp bị yêu cầu từ chức sau phát biểu về Zidane - Bóng Đá

    Ông Noel Le Graet bị chỉ trích dữ dội sau bình luận về Zinedine Zidane. 

    Chủ tịch LĐBĐ Pháp Noel Le Graet đối mặt khả năng mất việc sau khi phát ngôn về cựu danh thủ Zinedine Zidane. Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera đã kêu gọi LĐBĐ Pháp (FFF) cần có lãnh đạo mới. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nghiệp dư Pháp (AFFA) Eric Thomas cũng nói rằng đã đến lúc Le Graet phải ra đi.

    Tôi chưa gặp Zidane. Cậu ấy cũng chẳng tìm cách gọi điện cho tôi và tôi cũng thế. Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) chưa bao giờ xem xét việc chia tay Didier Deschamps. Zidane có muốn gia nhập một câu lạc bộ hay đội tuyển nào cũng được", ông Noel Le Graet trả lời phỏng vấn RMC Sport đêm 8/1.

    Sau phát biểu nói trên, ông Le Graet phải nhận cơn mưa chỉ trích từ dư luận. “Những bình luận này đối với Zinedine Zidane là không thể tha thứ, không thể chấp nhận được và vô trách nhiệm. Chủ tịch liên đoàn không nên nói như vậy. Những phát ngôn này coi thường giá trị của thể thao. Đó là lý do AFFA yêu cầu chủ tịch FFF từ chức”, ông Eric Thomas phát biểu.

    Vị chủ tịch LĐBĐ Pháp phải lên tiếng xin lỗi vào hôm thứ 2 tuần này và cho rằng mình đã đưa ra phát biểu vụng về. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Mới đây nhất, một người đại diện cầu thủ là bà Sonia Souid đã cáo buộc ông Le Graet quấy rối tình dục.

    Do vậy, FFF phải tổ chức cuộc họp khẩn về cuộc khủng hoảng mà ông Le Graet gây ra. Nhật báo thể thao Pháp L'Equipe đưa tin Le Graet (81 tuổi), người đứng đầu FFF từ năm 2011, đã bị yêu cầu giải thích về nhận xét gây tranh cãi liên quan tới Zidane và những cáo buộc quấy rối tình dục từ Sonia Souid.

    Bên cạnh đó, các thành viên FFF được cho không hài lòng vì họ không được ông Le Graet thông báo về việc gia hạn hợp đồng với HLV Deschamps sau thất bại của ĐT Pháp tại chung kết World Cup 2022.

    Nguyễn Sơn | 11:39 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...