MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Bernardo Silva: "Tôi rất thất vọng, thật đau đớn"

    20:08 Chủ nhật 09/02/2020

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ về tình hình của Manchester City và cuộc đua đến danh hiệu Premier League.

    Dù mới trải qua 25 vòng đấu, có thể nói cuộc đua đến danh hiệu Premier League năm nay đã khép lại với chức vô địch thuộc về Liverpool. Trong lịch sử giải đấu, chưa từng ghi nhận bất kỳ cuộc lật đổ nào với khoảng cách 22 điểm tương tự The Kop và Manchester City như hiện tại.

    Chia sẻ cùng Sky Sports, tiền vệ Bernardo Silva nhận định, The Citizens vẫn giữ được bản chất của mình so với những mùa trước, nhưng một vài thứ đã diễn ra không theo cách mà họ muốn. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cho biết:

    "Một khoảng cách quá xa với Liverpool tại Premier League đã là một sự thất vọng lớn, và bây giờ chúng tôi còn phải chiến đấu cho vị trí thứ hai."

    bernardo silva on man city - Bóng Đá

     Cỗ máy của Guardiola không vận hành trơn tru.

    "Thật đau đớn, vì khi bắt đầu một mùa giải, bạn luôn muốn có được danh hiệu Premier League, đó là sự cạnh tranh chủ yếu và quan trọng nhất đối với người hâm mộ. Bởi vậy, thật đáng thất vọng, không ai ngờ rằng chúng tôi sẽ bị Liverpool bỏ xa như thế này vào tháng 1 hoặc tháng 2, đây cũng là một bài học. Chúng tôi cần hiểu mình đã thất bại ở những khía cạnh nào, và làm sao để có thể giải quyết nó."

    "Tôi không nghĩ đó là cách phòng thủ hay tấn công, mà là sự pha trộn của nhiều thứ. Tôi cho rằng những chi tiết nhỏ sẽ tạo nên sự khác biệt lớn, và nếu nhìn vào Man City trong mùa này, tất cả các chi tiết nhỏ đó không bao giờ diễn ra theo cách của chúng tôi. Nó không phải là một cái cớ, chúng tôi đáng lẽ ra nên làm tốt hơn và hiện rất thất vọng về bản thân."

    "Nhưng, nhìn vào những chấn thương mà đội bóng đã gặp phải, và các quyết định đến từ VAR cũng không bao giờ có lợi cho chúng tôi. Tôi không phàn nàn, nhưng trong bóng đá, đôi khi mọi thứ đi theo cách của bạn, hoặc không. Chúng tôi tạo ra 30 cơ hội cho mỗi trận đấu, và ghi một hoặc hai bàn thắng. Còn các đối thủ, họ đến gần khung thành một, hai lần, và cũng ghi được một hoặc hai bàn thắng."

    bernardo silva on man city - Bóng Đá

    Silva thất vọng là dễ hiểu. 

    "Cách chúng tôi chơi bóng thì vẫn giống như vài mùa giải qua. Nếu nhìn vào các thông số, chúng tôi vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nhất và ghi được nhiều bàn thắng nhất, nhưng trong những thời khắc quan trọng, chúng tôi đã không may mắn như những mùa giải trước. Chúng tôi luôn để thủng lưới ở những phút cuối, còn Liverpool luôn ghi bàn ở thời điểm đó, và những chi tiết nhỏ này trong bóng đá tạo nên sự khác biệt."

    "Liverpool không làm tôi ngạc nhiên, họ là một trong những đội xuất sắc nhất trên thế giới, và chúng tôi biết rằng họ sẽ trở nên mạnh mẽ trong mùa giải này. Đó không chỉ là may mắn, họ có rất nhiều phẩm chất, nhưng với những chi tiết nhỏ, mọi thứ đã diễn ra theo cách của họ."

    Guardiola nói về Messi:

    Huỳnh Phong | 19:38 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...