MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Báo Thái Lan: 'HLV Rajevac bị sa thải vì đánh mất hình ảnh đội tuyển'

    11:53 Thứ hai 07/01/2019

    Sau khi HLV Milovan Rajevac bị sa thải, nhiều tờ báo xứ sở chùa vàng cho rằng đây là quyết định dễ hiểu bởi thất bại khó nuốt trôi của tuyển Thái Lan trước Ấn Độ tại Asian Cup.

    Trang Bangkok Post bắt đầu bài viết với tiêu đề: "Đội tuyển Thái Lan bẽ mặt, HLV bị sa thải ngay sau trận thua trước Ấn Độ tại Asian Cup".

    "Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhanh chóng sa thải Milovan Rajevac, người bị chỉ trích dữ dội bởi màn trình diễn kém cỏi của 'Voi chiến' trong suốt năm ngoái. Trợ lý Sirisak Yodyathai sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng trong suốt phần còn lại của chiến dịch Asian Cup ít nhất hai trận đấu nữa", tờ báo quốc tế của Thái Lan đưa tin.

     - Bóng Đá

     Tờ Thairath đưa tin về việc ông Rajevac bị sa thải chớp nhoáng.

    Cũng theo tờ báo này, thảm bại trước Ấn Độ đã làm phụ lòng mong mỏi của 12 cầu thủ nhí đến từ đội bóng Wild Boar (Lợn Rừng) tỉnh Chiang Rai đến sân Al Nahyan ở Abu Dhabi để cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan. Các tuyển thủ quốc gia rõ ràng "nợ" người hâm mộ một câu trả lời thỏa đáng.

    Còn theo tờ Nation Multimedia, trận thua này khó lòng thông cảm khi lần đầu tiên sau 32 năm, đội tuyển Thái Lan bị người Ấn Độ đánh bại. Trong khi đó, trang Manager Online coi trận thua 1-4 đã khiến "ông Rajevac đánh mất hình ảnh của đội tuyển Thái Lan".

    Trang Khaosod nhận định rằng đây chính là "kỷ nguyên tệ hại" khi đội tuyển Thái Lan phải hứng chịu liên tục thất bại kéo dài từ AFF Cup 2018, các trận giao hữu và hiện tại là Asian Cup 2019.

    "Ngay cả khi ông Rajevac giữ được sự lạc quan để trả lời phỏng vấn sau trận đấu gặp Ấn Độ, FAT vẫn quyết định không trao thêm cơ hội cho chiến lược gia người Serbia lấy công chuộc tội. Đưa ra thông báo chớp nhoáng, FAT đã bổ nhiệm trợ lý Sirisak Yodyardthai tạm thời lên nắm quyền", trang này viết.

     - Bóng Đá

     Trợ lý Yodyardthai sẽ tạm thời lên nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

    Trang Fox Sports phiên bản Thái Lan lại cho rằng: "Công việc của Rajevac vẫn đi đúng hướng kể cả khi Thái Lan bị đội tuyển Malaysia loại khỏi bán kết AFF Cup 2018, bởi tương lai của nhà cầm quân người Serbia xoay quanh việc phục vụ tối đa cho màn trình diễn của 'Voi chiến' tại giải vô địch châu lục".

    "Tuy nhiên, với việc đội tuyển Thái Lan nhận thất bại 1-4 trong trận mở màn với Ấn Độ, FAT buộc phải xử lý vấn đề này và chấm dứt hợp đồng với ông Rajevac ngay lập tức", tác giả viết.

    Goal Thái Lan cũng thừa nhận rằng trận thua 1-4 đã khiến cả FAT cùng HLV Rajevac phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích tiêu cực cùng thái độ bất mãn của người hâm mộ nơi quê nhà.

    Do vậy, để hỗ trợ đội tuyển một cách tối ưu và tạo ra kết quả tốt hơn hiện tại ở giải đấu cao nhất châu lục, cơ quan đứng đầu bóng đá xứ sở chùa vàng đã ra quyết định dừng hợp đồng với chiến lược gia người Serbia.

    Bích Hiền | 11:20 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...