HLV Sarri đã phần nào cởi bỏ được áp lực sau khi đội bóng của ông giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách trước đối thủ Malmo ở vòng 32 đội Europa League. Nhưng trước một đối thủ không quá mạnh như Malmo, những điểm yếu của Chelsea cũng vì thế mà chưa bị phơi bày.
“Tôi nghĩ rằng có một điều về Chelsea mà hầu hết mọi người đã quên, Sarri mới chỉ là HLV thứ 2 dưới triều đại của ông chủ Roman Abramovich áp dụng thứ bóng đá tấn công cho Chelsea thay vì phòng ngự - phản công như bản sắc của CLB. Người trước đó là Andre Villas-Boas, như chúng ta biết, đã làm không tốt và bị sa thải.” - Nhà báo Marcotti phân tích.
“Sarri thừa hưởng một đội hình gồm những cầu thủ đã quá quen với sơ đồ 3 hậu vệ [thời Antonio Conte]. Theo quan điểm của tôi, Cesar Azpilicueta không phải là người phù hợp với hệ thống mà Sarri áp dụng. Cậu ấy đã quá quen với vị trí trung vệ lệch phải, nhưng giờ phải chơi với vai trò của một hậu vệ biên.”
“Tương tự là Marcos Alonso. Trước khi Sarri đến, Alonso đã luôn chơi như một Wing-back trong sơ đồ 3 hậu vệ của Antonio Conte. Với những gì đã thể hiện thì rõ ràng anh ấy không đủ nhanh để trở thành một hậu vệ cánh truyền thống phù hợp chiến thuật hiện tại.” - Marcotti chỉ ra 2 người không phù hợp với hệ thống Sarri-ball.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam