MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Bạn đã hiểu vì sao Hudson-Odoi "chấp nhận" gia hạn với Chelsea?

    09:28 Thứ sáu 20/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Để một cầu thủ từng "nằng nặc đòi ra đi" chấp nhận ở lại, có lẽ đây là thành tựu lớn của nhiều nhân vật ở Stamford Bridge. Dĩ nhiên, chúng ta không thể phủ nhận tình cảm mà Hudson-Odoi dành cho Chelsea, nơi giúp anh có được thành công bước đầu trong sự nghiệp.

    Quay lại thời điểm đầu tiên của vụ việc cầu thủ người Anh muốn chuyển đến nước Đức chơi bóng. Đó là vì Maurizio Sarri khẳng định anh chỉ là sự lựa chọn thứ yếu ở hành lang cánh, sau Eden Hazard và Willian. Ông nói sau trận thắng của Chelsea trước Brighton hồi tháng 4/2019:

    "Cậu ấy sẽ tốt nhất nếu hoạt động ở bên trái, nhưng Hazard và Willian cũng là những người giỏi nhất khi ở đó, mà chúng ta lại chỉ có 1 vị trí. Tôi cho rằng cả ba có thể chơi cùng nhau, nhưng một trong số họ phải thích nghi với vị trí đối diện giống như Callum đã làm trong 90 phút hôm nay".

    Bạn đã hiểu vì sao Hudson-Odoi

     Hudson-Odoi chưa bao giờ quá hạnh phúc với Sarri - một người không tin dùng cầu thủ trẻ.

    Càng về sau, cơ hội ra sân của ngôi sao sinh năm 2000 ít đi vì tầm quan trọng của những trận cuối mùa. Chưa kể, anh cũng dính chấn thương và chưa ra sân từ đó cho đến ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian đó, biến động cực lớn đã diễn ra giữa Chelsea - Hudson-Odoi - Bayern.

    Nhà vô địch Bundesliga không ít lần công khai chèo kéo tiền vệ người Anh, với những tuyên bố từ Niko Kovac: "Cậu ấy đồng trang lứa và tài năng không kém cạnh Jadon Sancho. Thế nên chuyện chúng tôi để mắt đến cậu ấy cũng là điều hoàn toàn bình thường mà thôi".

    Trong bối cảnh này, Hudson-Odoi nằng nặc đòi ra đi như đã nói. Sky Sports đưa tin, Bayern đã đưa ra đề nghị thứ ba trong vòng 1 tuần. So với hai lần chào giá trước, Bayern đã “mạnh dạn” hỏi tài năng trẻ 18 tuổi với giá 30 triệu bảng và khiến anh xiêu lòng.

    Bạn đã hiểu vì sao Hudson-Odoi

    Thương vụ này từng suýt nữa xảy ra vào mùa hè.

    Nhưng Chelsea không hề lo sợ khi từ chối thẳng thừng đề nghị từ phía đối tác. Chưa kể Sarri cũng đăng đàn nói thẳng Hùm xám thiếu tôn trọng Chelsea vì dẫu sao Hudson-Odoi cũng đang là người của The Blues và việc họ công khai chèo kéo như vậy là một sự xúc phạm.

    Cho đến nay, sau nhiều biến cố, cuối cùng cầu thủ sinh năm 2000 cũng đặt bút ký vào bản giao kèo mới sẽ giữ anh ở lại Stamford Bridge thêm 5 năm. Nhưng nhìn lại những điều đã kể trên và đặc biệt với tình hình hiện tại, động thái này không hẳn là một sự bất ngờ lớn.

    Thứ nhất, Chelsea bây giờ không còn như xưa khi Frank Lampard rất "yêu trẻ em". Anh tạo cơ hội tốt nhất cho các măng non phát triển và chắc chắn Hudson-Odoi sẽ là một trong những nhân vật trung tâm của đội khi anh chính thức trở lại vào thời gian sắp tới.

    Bạn đã hiểu vì sao Hudson-Odoi

     Hudson-Odoi đã chính thức ở lại Chelsea.

    Thứ hai, ở lại nơi mình từng lớn lên và nhận lương cao ngất cũng chẳng có gì quá tệ, nếu không muốn nói rằng đó giống như viễn cảnh trong mơ với bất cứ cầu thủ bóng đá trẻ nào trên thế giới. Ngay cả Sancho cũng chỉ được đãi ngộ chưa bằng nửa con số 180 ngàn bảng/tuần.

    Nhưng dù thế nào, câu chuyện lùm xùm của Hudson-Odoi cũng đã chính thức khép lại. Tàn dư cuối của mâu thuẫn Sarri - Chelsea cũng tan biến. Bây giờ, câu chuyện đầy màu sắc với Lampard đang mở ra và hy vọng nó sẽ tiếp diễn theo hướng tốt đẹp như cái cách họ gia hạn với cầu thủ sinh năm 2000.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea vào lưới Liverpool:

    Trung Quân | 08:50 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...