Thống kê tắc bóng thành công 100%, chưa bị qua mặt hay ghi bàn ra mắt cho Roma... là những điều chúng ta đang nói về Chris Smalling, trung vệ từng bật bãi khỏi Old Trafford vào mùa hè, mặc dù anh không tỏ ra thua kém những Victor Lindelof, Phil Jones, Eric Bailly hay Marcos Rojo...
Có nhiều lý do để giải thích cho việc Ole Gunnar Solskjaer không còn tin tưởng ngôi sao sinh năm 1989, trong khi chính anh cũng cần được ra sân và cuối cùng, thương vụ chuyển nhượng (theo dạng cho mượn) tới đại diện ở Serie A đã xảy ra với mức phí khoảng 3 triệu euro.
Sự xuất hiện của Harry Maguire
Thật điên rồ nếu Man Utd chi ra 80 triệu bảng chỉ để mua một hậu vệ chưa được kiểm chứng, nghĩa là anh ta phải cạnh tranh suất đá chính với những người đã có mặt ở đây từ trước. Maguire nghiễm nhiên phải là thủ lĩnh ở phòng tuyến bất chấp Lindelof cũng đang trưởng thành vượt bậc.
Nếu Smalling rời đi, đội hình vẫn còn 5 trung vệ đủ sức chinh chiến cả mùa, trong khi Jones, Lindelof và Axel Tuanzebe tỏ ra đa năng vì đều có thể đá ở cánh (hậu vệ biên). Nhưng điểm khác biệt giữa cầu thủ từng bị Gareth Southgate gạt khỏi đội tuyển Anh có khi nằm ở tuổi tác...
Smalling là cầu thủ 8X duy nhất
Vào thời điểm hiện tại, Rojo là cầu thủ nhiều tuổi nhất nhưng cũng chưa qua 29 xuân xanh. Còn lại, Solskjaer sở hữu Jones (27), Maguire (26), Lindelof (25), Bailly (25) hay Tuanzebe (21). Những con số này được coi như lý tưởng trong môn thể thao vua, khi không quá non nhưng cũng đủ để chơi nhiều mùa giải.
Smalling sinh năm 1989, và mặc dù cũng chưa bước sang tuổi 30 nhưng dẫu sao anh vẫn là người nhiều tuổi nhất. Trong khi đó, đích thân chiến lược gia người Na Uy từng thừa nhận sẽ biến Man Utd thành một đội bóng trẻ trung chứ không phải sử dụng toàn nhân vật có kinh nghiệm.
Smalling không giỏi chuyền bóng
Maguire gia nhập Man Utd và ngay lập tức trở thành điểm trung chuyển bóng, điều mà Smalling khó có thể làm được nếu xuất hiện trên sân. Chắc hẳn nhiều người vẫn không quên lý do Southgate gạt trung vệ này khỏi kế hoạch của Tam Sư là vì ông chê bai anh không biết chuyền bóng.
*Theo thống kê từ trang chủ Premier League, trung vệ Harry Maguire là người duy nhất của Man Utd xuất hiện trong TOP 10 cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất giải.
Smalling giỏi không chiến hơn, nhưng Maguire đâu kém cạnh ai nếu nói đến yếu tố này? Chưa hết, Solskjaer cũng khẳng định việc ký hợp đồng 80 triệu bảng đã giúp Man Utd sở hữu một thủ lĩnh trong nhiều năm tới và cầu thủ sinh năm 1989 hiếm khi làm được điều đó trong màu áo Quỷ đỏ.
Vì... Everton
Nghe có vẻ vô lý nhưng thực ra lại rất thuyết phục! Vào mùa đông đầu năm và mùa hè vừa qua, Everton đã xúc tiến chiêu mộ Rojo và tưởng như thương vụ đã "OK", nhưng cuối cùng nó đã đổ vỡ. Trung vệ người Argentina khẳng định anh bị ngăn rời đi, có thể vì hai bên không thể thống nhất mức phí chuyển nhượng.
Có lẽ kế hoạch là đẩy đi 2 người ở hàng phòng ngự, và Matteo Darmian là một trong số đó. Và nếu đúng là Everton trả giá quá thấp cho Rojo, sự ra đi của Smalling dường như nằm ngoài kế hoạch, mặc dù chính anh cũng muốn rời đi để được chơi nhiều hơn trong bối cảnh Solsa không đảm bảo suất đá chính.
Cá nhân Smalling khẳng định vẫn còn liên lạc với Solskjaer, trong khi rõ ràng anh chưa bị bán đứt và còn nguyên cơ hội trở lại sân Old Trafford. Tuy vậy, nếu hàng thủ Man Utd đi đúng hướng như hiện nay, khả năng để đứa con của Sir Alex Ferguson xuất hiện trong màu áo Quỷ đỏ một lần nữa là không quá cao.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt