MỚI NHẤT :
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Bạn đã biết "hạn chế chung" của Man City và Liverpool mùa này?

    08:15 Thứ ba 05/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Manchester City và Liverpool đều rất mạnh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ toàn diện ở các yếu tố khác nhau...

    Trên thực tế, không có quá nhiều người hy vọng một đội bóng nào khác ở Premier League có thể cạnh tranh ngôi vương với hai đại diện đầu bảng, ngay cả khi Leicester City đang thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời dưới thời Brendan Rodgers hay Chelsea bất ngờ bay cao với Frank Lampard...

    Man City và Liverpool không còn ở giai đoạn xây dựng và họ dần đi vào ổn định sau vài năm được huấn luyện bởi Pep Guardiola và Jurgen Klopp. Tuy vậy, có một thống kê đặc biệt quan trọng ở Premier League mà hai đội bóng này chưa thể cải thiện, thậm chí chỉ số cho thấy rằng, họ đang tệ hơn trước!

    Bạn đã biết

     Xu hướng bỏ lỡ cơ hội mười mươi của City và Liverpool đang gia tăng.

    Thật vậy, hai ông kẹ đang dẫn đầu giải đấu về thống kê "Big Chances Missed" (bỏ lỡ các cơ hội mười mươi) với 24 cho Liverpool và 31 cho Man City. Mùa trước, họ cũng song hành với nhau khi tạo ra lần lượt 54 và 71 lần bỏ lỡ. Ở khía cạnh cá nhân, Sadio Mane và Sergio Aguero hiện nằm trong TOP đầu về sự tệ hại này.

    Chưa hết, khả năng phản công (counter-attack) của Man City (2) và Liverpool (1) cũng rất tệ và thua kém so với Manchester United (3) hay Chelsea (4). Ngoài ra, sự hạn chế còn nằm ở khía cạnh chuyền bóng, ngay cả khi họ là 2 trong số 3 đội bóng đạt trên 6000 đường chuyền sau 11 vòng đấu đã qua.

    Cụ thể, Man City sở hữu 7132 đường chuyền nhưng trong đó có đến 1131 đường chuyền ngược trở lại. Liverpool cũng chẳng khá hơn với 6509 đường chuyền và có đến 909 lần phải lùi thay vì tiến. Chỉ số này không cải thiện so với mùa giải trước vì họ đã cùng nhau dẫn đầu giải đấu (xem ảnh dưới).

    Bạn đã biết

     Mùa trước, Man City, Liverpool và Chelsea là ba đội chuyền về nhiều nhất. 

    Tất nhiên, Guardiola và Klopp vẫn có nhiều phương án nhằm bù đắp cho những hạn chế này, với khả năng sáng tạo tuyệt vời của những Kevin de Bruyne hay Trent Alexander-Arnold, nhưng dù sao, vài thống kê kể trên cũng chỉ ra rằng, Man City và Liverpool chưa thực sự ở trạng thái hoàn hảo.

    Xét toàn cục, Man City cho thấy họ thiếu ổn định ở khu vực trung tuyến nếu De Bruyne xuống sức, trong khi Fernandinho và Rodri không thể giúp Guardiola "cân" toàn bộ khu vực giữa sân vì nhiều vấn đề khác nhau (chấn thương, tuổi tác...). Riêng Liverpool, họ cũng cần xem lại mình ngay cả khi đang bất bại...

    Nhiều lần ở mùa giải năm nay, The Kop đã may mắn kiếm trọn điểm số hoặc tránh khỏi thất bại. Họ thiếu sức sống ở hàng tiền vệ khi mới chỉ có 1 lần kiến tạo (Fabinho ở trận thắng Tottenham), và cũng tỏ ra bế tắc nếu Alexander-Arnold bị kèm chặt (như ở trận hòa với Man Utd).

    Bạn đã biết

     Đây là hai "playmaker" hàng đầu ở Premier League.

    Nói như vậy để chúng ta phần nào hiểu được rằng, nếu cả hai đại diện đầu bảng không thể cải thiện khả năng "hạ sát đối thủ" bằng các cơ hội mười mươi, trong bối cảnh thiếu ổn định ở một vài khu vực trên sân. Họ có thể sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới khi mà lịch thi đấu dày đặc hơn!

    Man City và Liverpool hiện không phải những đội bóng thủng lưới ít nhất (Leicester và Sheffield), điều họ từng làm ở mùa giải trước

    Xem Man City tập luyện trước màn tái đấu Atalanta:

    Trung Quân | 07:15 05/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...