MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Arsenal muốn có Zaha lại tiện tay đẩy đi "kẻ thừa": Không được đâu, sói ạ!

    13:19 Thứ bảy 06/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Pháo thủ được cho là muốn thực hiện một nước đi vô cùng đáng chú ý trong thương vụ Zaha. Thế nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ khó diễn ra theo cái cách họ mong muốn.

    Sau chuỗi ngày ảm đạm, mùa chuyển nhượng của Arsenal đang bắt đầu khiến giới truyền thông phải chú ý. Hôm thứ 3, họ đã công bố bản hợp đồng trị giá 6 triệu bảng mang tên Gabriel Martinelli, cái tên được mô tả là có phong cách tương đối giống siêu sao Cristiano Ronaldo thời còn trẻ.

    Và sau động thái gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng đến mục tiêu của Man Utd cùng City - Harry Maguire, Pháo thủ lại một lần nữa khiến mọi người phải trầm trồ khi tính gán ba cái tên để Crystal Palace có thể tùy chọn cho thương vụ Wilfried Zaha: Carl Jenkinson, Calum Chambers và Mohamed Elneny.

     - Bóng Đá

    Arsenal tính gán 1 trong 3 cái tên Carl Jenkinson, Calum Chambers và Mohamed Elneny vào thương vụ Wilfried Zaha.

    Rõ ràng, nếu lời đề nghị này được chấp thuận thì dù là cái tên nào ra đi cũng sẽ mang lại lợi ích cho Arsenal. Họ sẽ vừa giảm được quỹ lương, mà khi quy ra mức phí chuyển nhượng tương đương, Arsenal cũng sẽ bán được "người thừa" của mình với mức giá mà nếu rao lẻ trên thị trường chuyển nhượng, cả 3 cái tên đều sẽ là những "món hàng ế".

    Thế nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ không diễn ra theo kịch bản màu hường mà Arsenal mong muốn. Crystal Palace hiển nhiên chẳng phải kẻ khờ. Họ vừa bán được Aaron Wan-Bissaka cho Man Utd, vì thế đội bóng này cũng không phải quá bí bách muốn đẩy Zaha đi. 

    Quá bí bách, thượng tầng Arsenal làm 1 điều đặc biệt giúp Emery vung tiền! - Bóng Đá

    Lúc này, Crystal Palace vẫn là đội nắm lợi thế trong cuộc đàm phán với Arsenal về thương vụ Wilfried Zaha, vì thế sẽ là rất khó để kịch bản mà người bắc London mong muốn xảy ra.

    Thậm chí theo truyền thông Anh, chủ tịch của đại diện nam London thậm chí cảm thấy việc để ngôi sao của mình rời CLB sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực với quá trình tìm kiếm người cổ đông cho CLB (2 cổ đông của CLB này là Josh Harris và David Blitzer đang muốn nhượng lại 18% cổ phần của mình). Lợi thế duy nhất của Pháo thủ chỉ là cá nhân Zaha muốn rời đi mà thôi. Thế nhưng nếu Crystal Palace cứ tiếp tục giữ thái độ cứng rắn, Arsenal cũng chẳng thể làm gì.

    Và với những yếu tố đó, khả năng lớn Palace sẽ muốn tách riêng thương vụ Carl Jenkinson ra với thương vụ Zaha để có thể nhận về lợi ích tối đa. Arsenal không có nhiều tiền mặt, vì thế họ sẽ muốn quy Jenkinson ra mức giá trị cao nhất có thể, thế nhưng như vậy thì Palace sẽ là người chịu phần thiệt, và tất nhiên họ chẳng muốn thế.

    Anh Tú | 12:00 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...