MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • "Arsenal hiện tại không còn đủ sức hút với các cầu thủ đẳng cấp nữa"

    10:38 Thứ sáu 22/03/2019

    BongDa.com.vn Jeremie Aliadiere đưa ra nhận xét gay gắt về việc Aaron Ramsey chuyển đến Juventus.

    Cựu cầu thủ của Arsenal, Jeremie Aliadiere có ý kiến về việc ban lãnh đạo Arsenal cho phép Aaron Ramsey tự do đàm phán bản hợp đồng với Juventus mà không thông báo trước với CLB.

    Được biết, tuyển thủ người xứ Wales đã xác nhận anh sẽ rời sân Emirates vào cuối mùa giải năm nay khi hết hạn hợp đồng và đã công khai việc mình đồng ý một thỏa thuận hợp đồng với nhà vô địch Ý, Juventus.

    Với việc rời khỏi Arsenal, anh sẽ chấm dứt mối tình 11 năm với Pháo thủ, đồng thời việc khiến các cổ động viên cảm thấy bất ngờ là anh sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và phía Arsenal sẽ không nhận lại bất kỳ một đồng nào từ phía Juventus.

     - Bóng Đá

     Aaron Ramsey đã có 11 năm khoác màu áo đỏ của Pháo thủ.

    "Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi đến sân Emirates và chứng kiến cảnh Ramsey thi đấu xuất sắc, càng đau lòng hơn khi biết trước câu lạc bộ sắp mất đi một cầu thủ quan trọng đến vậy." Aliadiere trả lời trên TalkSport về sự chia tay của cầu thủ 28 tuổi.

    "Anh ấy là một cầu thủ tổ chức lối chơi, có thể lực sung mãn để chạy khắp mặt sân, nhìn cách Aaron Ramsey thi đấu, thật không thể tin anh ấy sắp rời CLB. Việc để Aaron ra đi thật sự là một tội ác."

     - Bóng Đá

    Ramsey thi đấu càng hay trong những trận gần đây, các fan của Arsenal càng đau lòng hơn.

    Aliadiere cũng đưa ra nhận xét về tình hình hiện tại của CLB thành London, đặt câu hỏi liệu tên tuổi của Arsenal hiện nay có còn thu hút những ngôi sao lớn về chơi cho CLB nữa hay không?

    "Arsenal hiện nay không còn sức thu hút những cái tên lớn của thế giới như thời điểm vài năm trước nữa, đó là do sự điều hành yếu kém của ban lãnh đạo đội bóng, họ không biết cách quảng bá để mang thương hiệu Pháo thủ đến với thế giới."

     - Bóng Đá

    Cựu cầu thủ của Arsenal, Jeremie Aliadiere.

    "Hãy nhìn cái cách nhà Glazer biến Manchester United trở thành đội bóng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới, Manchester City có được ngày hôm nay nhờ vào nguồn đầu tư khổng lồ. Tôi cảm thông với Arsene Wenger, về những điều mà ông phải chịu đựng hơn 22 năm với một ban lãnh đạo yếu kém đến vậy." Aliadiere chia sẻ.

    "Tôi có cảm giác tương lai của Arsenal lung lay qua từng mùa giải, họ không biết định hướng một lối đi cụ thể cho đội bóng dẫn đến việc giá trị thương hiệu ngày càng giảm sút. Liệu rằng các cầu thủ khác trong đội có theo bước Ramsey hay không cũng không thể biết được." 

    Nguyễn Kim Bằng | 17:00 22/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...