MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Arsenal bán Sanchez: Bến đỗ nào cho Alexis Sanchez?

    20:32 Thứ ba 18/07/2017 | 3

    Tuyên bố “muốn chơi bóng tại Champions League” đã bóp nát viễn cảnh Alexis Sanchez chơi bóng trong màu áo Arsenal kể từ mùa giải tới.

    Tiền đạo người Chile sẽ tới đâu để thực hiện tham vọng tranh tài tại đấu trường danh giá nhất châu lục?

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Alexis Sanchez.

    1. PSG

    Gã nhà giàu nước Pháp đang là câu lạc bộ muốn có được chữ ký của Sanchez nhất. PSG sẵn sàng chi ra 60 triệu bảng để có được tiền đạo người Chile.

    Đây cũng là câu lạc bộ sẵn sàng đáp ứng mức lương 320.000 bảng/tuần của Sanchez.

    Nếu tới với sân Công viên các Hoàng tử, Sanchez sẽ đá cặp cùng Edinson Cavani trên hàng công. Đây được xem là viễn cảnh trong mơ với đội bóng thủ đô nước Pháp.

    Bản thân huấn luyện viên Unai Emery cũng rất muốn có một ngôi sao sở hữu khả năng bùng nổ như Sanchez để có thể gánh bớt gánh nặng của Edinson Cavani trong những trận cầu quan trọng tại cúp châu Âu.

    PSG cũng đang tính bán Angel Di Maria cho Inter Milan để dọn chỗ cho Sanchez. Giám đốc của PSG, Patrick Kluivert vẫn đang xúc tiến đàm phán với Arsenal để có thể chốt thương vụ trong thời gian sớm nhất.

    Song với việc Arsenal muốn giữ người thì có thể tin thương vụ này sẽ chỉ thành công vào thời điểm cuối tháng 8, khi các câu lạc bộ đẩy nhanh quá trình chiêu mộ các ngôi sao tới mức tối đa.

    Khả năng thành công: 70%

    2. Manchester City

    Sky Sport đưa tin Chelsea đang giành “sự quan tâm lớn” tới tiền đạo Sergio Aguero của Manchester City.

    Có lửa ắt có khói, nhiều khả năng Man City đang bắt đầu xúc tiến tiếp cận với Sanchez để nhả Aguero cho Chelsea. Nếu Aguero rời đi, Gabriel Jesus sẽ vươn lên làm chủ công của đội chủ sân Etihad.

    Quay trở lại vụ Sanchez, đây không phải là lần đầu tiên đội chủ sân Etihad bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo người Chile.

    Những lời đề nghị với giá trị trên 60 triệu bảng đã được Man City đặt ra trước đó, nhưng Arsenal đều từ chối vì không muốn tăng cường sức mạnh cho kình địch.

    Tuy nhiên với tuyên bố “muốn được chơi tại Champions League,” Arsenal có không ít khả năng sẽ phải nhượng bộ. Bản thân tiền đạo người Chile cũng muốn tiếp tục chơi bóng tại Premier League.

    Man City và Arsenal đã có một lịch sử chuyển nhượng cầu thủ qua lại. Trong đó nổi bật là các thương vụ Gael Clichy, Samir Nasri và đặc biệt, Emmanuel Adebayor.

    Khả năng thành công: 60%

     - Bóng Đá

     Alexis Sanchez trong màu áo Arsenal. Ảnh: Reuters.

    3. Juventus

    Mặc dù đã có Douglas Costa từ Bayern Munich song Juve sẽ không từ bỏ khả năng chiêu mộ Alexis Sanchez khi có cơ hội.

    Tiền đạo người Chile luôn là mục tiêu ưa thích của “Bà đầm già” trong nhiều mùa giải qua. Sanchez thành danh từ Serie A nên Juve cũng không phải lo về khả năng thích ứng của anh.

    Nếu tới sân Juventus Stadium, Sanchez sẽ hợp cùng với Paulo Dybala và Gonzalo Higuain để trở thành bộ ba tấn công xuất sắc nhất giải đấu.

    Điểm khó khăn trong thương vụ này là việc Juve khó có thể kham nổi mức lương quá cao của Sanchez. Người hưởng lương cao nhất đội hình Juve hiện tại là Gonzalo Higuain, “chỉ” 5,7 triệu bảng/mùa, không bằng lương của Sanchez tại chính Arsenal lúc này.

    Khả năng thành công: 40%

    4. Manchester United

    Chưa có bất kỳ dấu hiện nào cho thấy M.U muốn có được chữ ký của Sanchez. Song có những lý do để tin rằng Jose Mourinho sẽ không bỏ lỡ cơ hội có được tiền đạo người Chile.

    Mẫu tiền đạo bùng nổ, ưa di chuyển rộng như Sanchez rất được lòng nhà cầm quân người Bồ.

    Romelu Lukaku cũng cần người chia lửa trên hàng công “Quỷ đỏ.” Trận ra mắt không thành công trước LA Galaxy đã cho thấy những vấn đề nhất định của tiền đạo người Bỉ.

    Nếu có Sanchez vấn đề sẽ được giải quyết. Điểm mạnh nhất của Mourinho với những đối thủ còn lại là việc “Quỷ đỏ” sẵn sàng trả lương hậu hĩnh cho Sanchez.

    Về lý thuyết rất khó để Arsenal một lần nữa bán đi ngôi sao sáng nhất cho kình địch sau sự ra đi của Robin Van Persie hồi Hè 2012.

    “Pháo thủ” giờ không thiếu thốn tiền bạc như ngày đó. Có thể tin thương vụ này sẽ khó xảy ra.

    Khả năng thành công: 30%

    Nhật Anh | 10:30 18/07/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...