MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Andreas Christensen, tuổi 23 và những thử thách cần phải đối mặt

    19:05 Thứ năm 11/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Andreas Christensen đặt mục tiêu có một vị trí chắc chắn tại Chelsea.

    Andreas Christensen vừa bước qua sinh nhật vào ngày 10/4/2019 và đã chính thức bước sang tuổi 23. Tuy nhiên, cầu thủ người Đan Mạch cần chứng minh nhiều hơn giá trị của bản thân để có thể thoát khỏi cái mác "cầu thủ trẻ" và vươn mình trở thành một cái tên có thể cạnh tranh vị trí chính thức nơi đội hình xuất phát của HLV trưởng Maurizio Sarri.

    Trở lại với sân vận động tại Prague, Christensen cho biết anh từng được thi đấu tại đây khi còn là một cầu thủ trẻ của đội U21 Chelsea và trận đấu sắp tới có ý nghĩa quan trọng thế nào đến mùa giải năm nay của anh.

    Xuất hiện trên truyền thông mới đây, tuyển thủ người Đan Mạch đã chia sẻ món quà đặc biệt anh nhận được vào ngày sinh nhật của mình là được gặp một vài người bạn thân và cùng nhau thưởng thức món trứng cuộn theo kiểu Anh. Mặc dù vậy, đối với anh món quà lớn nhất là có thể ra sân thường xuyên và chứng minh giá trị của bản thân xứng đáng với một đội bóng lớn như Chelsea.

     - Bóng Đá

     Trung vệ 23 tuổi không có được sự tin tưởng của HLV Sarri.

    "Đối với cá nhân tôi, những trận đấu cúp trong mùa giải năm nay thật sự rất quan trọng. Tất nhiên, tôi luôn muốn thử sức với bất kỳ trận đấu nào, đối thủ nào, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào quyết định của HLV." Christensen trả lời phỏng vấn.

    "Tôi đã ở đây được sáu năm và sắp bước sang năm thứ bảy. Tôi luôn cảm thấy bản thân là một phần trong lịch sử của đội bóng. Hiện tại, còn có thêm Callum Hudson-Odoi và Ruben Loftus-Cheek. Tôi từng chơi cùng Ruben khi 16 tuổi và cho đến nay cả hai vẫn thường xuyên trao đổi lẫn nhau."

     - Bóng Đá

     Christensen là phát hiện thú vị dưới triều đại Conte.

    "Nếu không được ra sân, bạn có thể cảm thấy ghen tị và bực bội. Đó là tâm lý chung của những cầu thủ trẻ, chúng tôi có dư khát khao và luôn cháy hết mình mỗi khi ra sân, điều đó làm tôi cảm thấy "khao khát" các trận đấu có tính cạnh tranh cao." Trung vệ người Đan Mạch chia sẻ.

    "Luôn có sự cạnh tranh ngầm trong đội." Christensen nói về khả năng chiếm một suất đá chính cho vị trí trung vệ cùng với hai người đàn anh Luiz và Rudiger.

    "Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân giỏi hơn và chẳng vui chút nào nếu nỗ lực của bản thân là chưa đủ với HLV. Dù trong những lần hiếm hoi được đá chính tại Europa League hoặc lúc tập luyện, tôi luôn muốn bản thân có được trạng thái tốt nhất."

     - Bóng Đá

     Christensen không thể cạnh tranh với sự ổn định của bộ đôi Luiz-Rudiger.

    Christensen cũng đính chính về một vài tin đồn gần đây về việc anh có thể chia tay Chelsea: "Hợp đồng của tôi vẫn còn thời hạn. Ngay khi ban lãnh đạo thông báo về một bản giao kéo mới, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận vì tôi yêu đội bóng này."

    Mùa này, Christensen ra sân 10 trận và 5 trong số đó là tại Europa League. Tuy nhiên trung vệ vừa bước sang tuổi 23 vẫn rất tin tưởng vào khả năng của bản thân và cho rằng không nên chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào.

     - Bóng Đá

     Slavia Praha vẫn là ẩn số đối với Chelsea.

    "Dù là ra sân tại giải đấu nào, tôi luôn muốn thể hiện hết khả năng của mình. Đội bóng đang trong giai đọan cuối mùa và không có chỗ cho sự chủ quan, Slavia đã tiến đến tận đây chứng tỏ họ là một CLB có năng lực. Bằng cách nhìn lại các video những trận trước đây của họ, chúng tôi đều biết trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn."

    Nguyễn Kim Bằng | 20:00 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...