MỚI NHẤT :
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Alexis Sanchez và tham vọng vô địch Champions League của Man City

    17:55 Thứ tư 10/01/2018

    BongDa.com.vn Premier League đang nằm trong sự kiểm soát của Man City, lúc này họ sẽ có thời gian để tập trung vào đấu trường châu Âu. Và Sanchez là để phục vụ cho tham vọng đó.

    Theo các nguồn tin uy tín từ Anh, Alexis Sanchez đã rất gần với đội chủ sân Etihad. Mọi điều khoản cá nhân đã thông qua, tiền đạo người Chile được cho là sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 3 ở châu Âu (18 triệu euro/năm), chỉ xếp sau hai người đồng đội cũ Neymar và Lionel Messi.

    Với việc Gabriel Jesus phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, sự có mặt của Sanchez là hoàn toàn đúng thời điểm. Tại Man City, Sanchez sẽ tái ngộ Pep Guardiola, người thầy cũ từng đưa anh về với Barca. Cầu thủ người Chile đã quá quen thuộc với triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha, thế nên anh sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập vào lối chơi của đội chủ sân Etihad.

     - Bóng Đá

     Man City đạt thỏa thuận với Sanchez.

    Alexis là mẫu cầu thủ đa năng trên hàng công, anh có thể thi đấu ở hai biên hoặc chơi như một tiền đạo ảo. Chính điều này sẽ giúp lối chơi của Man City vốn đã biến ảo nay sẽ càng khó lường hơn. Pep Guardiola vì thế không cần phải quá lo lắng về người chia sẽ gánh nặng ghi bàn cùng Aguero trong những ngày tháng Jesus dưỡng thương.

    Với việc chiêu mộ Sanchez, dường như cựu HLV của Barca và Bayern Munich sẽ dồn toàn lực để chinh phục chiếc cúp bạc Champions League. Premier League đang nằm trong tầm kiểm soát của Man City. Ở đấu trường League Cup và FA Cup, vẫn chưa có một CLB nào đủ sức cản bước đoàn quân của Pep Guardiola vào thời điểm này. Việc ổn định được đấu trường trong nước sẽ giúp Man City có nhiều thời gian hơn để tập trung vào đấu trường châu Âu.

     - Bóng Đá

    Sanchez tái ngộ người thầy cũ. 

    Alexis Sanchez hoàn toàn đủ điều kiện để chơi Champions League, đó là một lợi thế. Không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt hảo, khả năng dứt điểm của Sanchez cũng nằm trong top những chân sút hàng đầu của giải Ngoại hạng. Cứ nhìn cái cách anh “gánh” hàng công của Arsenal là rõ. Tiền đạo người Chile hoàn toàn có thể đá thay vị trí của Leroy Sane, Raheem Sterling hoặc Sergio Aguero. Pep Guardiola vì thế càng có thêm nhiều phương án xoay tua để giữ sức cho các học trò.

    Gabriel Jesus dự kiến sẽ nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần, thời điểm anh trở lại sẽ đúng vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải. Đối thủ của Man City ở vòng 16 đội Champions League là Basel, nếu chơi đúng phong độ, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành tấm vé đi tiếp. Nếu vào càng sâu, Man City sẽ đụng độ những đội bóng sừng sỏ hàng đầu châu Âu. Nhưng với những chân sút đẳng cấp như Sergio Aguero hay Alexis Sanchez, kết hợp với David Silva, Kevin De Bruyne… nửa xanh thành Manchester mới thực sự là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Chắc chắn bất kỳ ông lớn nào cũng phải e ngại nếu phải đối đầu với Man City.

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 17:30 10/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...