MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • 6 sao trẻ nổi bật nhất trong chuyến du đấu mùa Hè: Greenwood, Willock, Leshabela có tên

    19:40 Thứ hai 22/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Các CLB ở Premier League đang có chuyến du đấu Hè khá thành công, và trình làng không ít sao trẻ chất lượng.

    Mason Greenwood

    Greenwood đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer hết lời ngợi khen và so sánh với huyền thoại Ryan Giggs. Mới 17 tuổi, sao trẻ này có triển vọng không ngờ và có thể khiến người hâm mộ Quỷ đỏ an tâm hoàn toàn nếu Romelu Lukaku ra đi.

     - Bóng Đá

     Mason Greenwood có một tương lai tươi sáng.

    Greenwood có tốc độ, kĩ thuật, khả năng dứt điểm, chọn vị trí khôn ngoan. Sẽ không bất ngờ nếu anh được ra sân từ đầu trong trận mở màn Premier League của Man United với Chelsea vào ngày 11 tháng 8.

    Eddie Nketiah

    Thật khó để Nketiah có thể cạnh tranh được với Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang. Tuy nhiên, HLV Unai Emery đã phải thuyết phục tiền đạo này ở lại Arsenal trong mùa bóng 2019-20 thay vì cho mượn trước sự quan tâm từ Charlton cùng Bristol City. Và cầu thủ 20 tuổi này đã đáp lại bằng cách ghi ba bàn thắng hai trận đấu với Bayern Munich và Fiorentina.

    Rhian Brewster

    Sự nghiệp của Brewster bị chững lại vì chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài hơn 1 năm. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo 19 tuổi này bằng cách trao cho anh một bản hợp đồng 5 năm.

    Mùa Hè này, Brewster ghi được 4 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu. Với anh, HLV Klopp có thể an tâm với hàng công dù Daniel Sturridge đã rời Anfield.

    Joe Willock

    HLV Emery đã quyết định thay Mesut Ozil bằng Willock trong hiệp hai của trận chung kết Europa League trước Chelsea vì hai lý do. Một, ông thờ ơ với ngôi sao người Đức. Hai, ông đặt trọn niềm tin vào khả năng của cầu thủ 19 tuổi.

     - Bóng Đá

      Willock có gì đó giống Dele Alli của Tottenham.

    Willock là một trong 13 cầu thủ trẻ của Arsenal được trao cơ hội trong chuyến du đấu tới Mỹ. Anh đã ghi điểm trong mắt HLV Emery ở trận đấu với Bayern Munich - khi chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu, và Fiorentina - trận đấu mà anh ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 của Pháo thủ.

    Billy Gilmour

    Các cầu thủ trẻ của Chelsea dĩ nhiên sẽ được đặt kì vọng khi Frank Lampard được bổ nhiệm làm HLV, còn đội bóng thì bị lệnh cấm chuyển nhượng. Mason Mount và Tammy Abraham đã được nhắc đến nhiều, nhưng Gilmour mới là người gây ấn tượng mạnh nhất. Tiền vệ 18 tuổi này thậm chí còn được fan The Blues hát vang 'One Billy Gilmour'.

    Khanya Leshabela

    Leicester được đặt kì vọng lớn sau khi chiêu mộ nhiều tân binh chất lượng dưới thời Brendan Rodgers. Tuy nhiên, vị HLV này cũng đặt nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ khi đưa 9 thành viên của đội U23 đến nơi tập trung của đội bóng tại Pháp.

    Leshabela - tiền vệ 19 tuổi người Nam Phi - là một trong những cầu thủ có triển vọng hấp dẫn nhất. Anh đã được so sánh với James Maddison sau màn trình diễn ấn tượng trước Scunthorpe.

    Theo Planetfootball

    Minh Tuấn | 19:26 22/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...