MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất vui vì Klopp đã đi!"
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Man Utd sẽ có mùa hè bận rộn
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • 6 sao Big Six Premier League gây ấn tượng trước thềm mùa giải mới: Họ là ai?

    23:31 Thứ năm 08/08/2019 | 6

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua 6 cầu thủ thuộc nhóm Big Six tại Premier League đã chơi ấn tượng trong loạt trận giao hữu trước thềm mùa giải mới.

    Kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp khép lại và chỉ còn hơn 1 ngày nữa giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sẽ chính thức khai màn mùa giải 2019/20. 6 CLB mạnh nhất nước Anh hiện tại đều có những sự trái ngược trong tình hình chuyển nhượng cũng như chuẩn bị của mình, nhưng có vẻ như Big Six vẫn sẽ tiếp tục thống trị cuộc đua trên BXH.

    Những trận đấu giao hữu trước mùa giải mới là cơ hội hữu ích cho các nhà cầm quân có dịp thử nghiệm và lắp ghép đội hình, chiến thuật sao cho tối ưu nhất. Dù có kết quả không mấy tương đồng, tuy nhiên một số nhân tố trong nhóm Big Six đã thi đấu cực kỳ nổi bật.

    Kevin De Bruyne (Manchester City)

    Cầu thủ nổi tiếng với những đường chuyền ảo diệu là thứ vũ khí đáng sợ trong tay của Pep Guardiola. Ở mùa trước, ngôi sao người Bỉ chỉ ra sân 19 trận và ghi được 2 bàn cùng 2 pha kiến tạo. Lý do đằng sau việc ít được ra sân là do chấn thương gân kheo mà tiền vệ này gặp phải.

    Sau khi trở lại, với đẳng cấp vốn có, không khó để De Bruyne hòa nhập trở lại cùng đội hình của Man xanh. Ngôi sao 28 tuổi thi đấu ấn tượng trong trận chung kết FA Cup, nơi mà anh và các đồng đội có chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Watford, còn riêng De Bruyne cũng ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

     - Bóng Đá

    Kevin De Bruyne đã trở lại.

    Mới đây nhất, trong trận đấu tranh Siêu cúp Anh với Liverpool, tiền vệ này vẫn thể hiện những phẩm chất vốn có của mình và đóng góp dấu giày trong bàn thắng mở tỉ số của Raheem Sterling. Mặc dù không may mắn khi đã một lần bỏ lỡ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa 2017/18 vào tay Mohamed Salah, nhưng nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, De Bruyne hoàn toàn có khả năng đưa tầm ảnh hưởng của mình lên vị thế cao nhất mùa giải tới.

    Rhian Brewster (Liverpool)

    Im ắng trên TTCN mùa hè và quyết định không chiêu mộ một cái tên nào nhằm thay thế vị trí mà Daniel Sturridge để lại cho thấy có vẻ như HLV Jurgen Klopp đang đặt niềm tin vào tiền đạo tuổi teen, Rhian Brewster. Cầu thủ trẻ 19 tuổi này đang thể hiện lối chơi ấn tượng nhằm cạnh tranh một vị trí chính thức ở đội một sau một thời gian vật lộn với chấn thương.

    Brewster nổi lên như một hiện tượng sau khi anh giúp U17 Anh vô địch U17 World Cup 2 năm trước, đặc biệt hơn cầu thủ sinh năm 2000 này còn giành được danh hiệu Chiếc giày vàng ở giải đấu năm đó với 8 bàn thắng. Ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với The Kop vào đầu năm 2018, nhưng tiếc thay Brewster vẫn chưa có cơ hội ra sân lần nào tại Premier League.

     - Bóng Đá

    Sao trẻ của Liverpool Rhian Brewster

    Năm nay, sao trẻ này là một phần trong chiến dịch chinh phục ngôi vị cao nhất nước Anh của đội bóng phố cảng. Trong những trận đấu giao hữu vào tháng 7, Brewster thể hiện phong độ khá tốt khi ghi 4 bàn sau ba trận, trong đó có pha lập công vào lưới Dortmund.

    Chính Jurgen Klopp đã xác nhận sẽ trao cơ hội cho Brewster ở một giai đoạn nào đó của mùa giải, vì thế ngay từ lúc này sao mai 19 tuổi cần phải chứng minh rằng anh sẽ không làm phụ lòng ông thầy người Đức.

    Ross Barkley (Chelsea)

    Ross Barkley từng thể hiện được đẳng cấp từ khi còn trẻ, nhưng tài năng 25 tuổi đã có quãng thời gian bị chững lại vì chấn thương và cho đến nay, tiềm năng của anh có lẽ vẫn chưa đạt được đỉnh cao nhất.

    Tuy nhiên, cựu tiền vệ của Everton đang trở thành cái tên quan trọng trong chiến dịch trước mùa giải của The Blues khi anh tỏa sáng trong vai trò tấn công nhiều hơn dưới thời tân HLV Frank Lampard.

     - Bóng Đá

     Ross Barkley hứa hẹn sẽ tỏa sáng dưới thời Frank Lampard.

    Đóng vai trò là cầu thủ sáng tạo khu trung tuyến trong đội hình 4-2-3-1, Barkley đã tỏa sáng, ghi bàn và còn đích thân thực hiện các pha đá phạt của đội chủ sân Stamford Bridge. Dẫu còn sớm để nói rằng tiền vệ người Anh sẽ trở thành một nhân tố quan trọng của Chelsea mùa giải tới, nhưng khi được Lampard cho phép chơi tự do hơn, Ross Barkley sẽ thể hiện được phẩm chất của mình.

    Harry Kane (Tottenham)

    Chấn thương trong mùa giải trước khiến con số bàn thắng tại Premier League 2018/19 của đội trưởng đội tuyển Anh dừng lại ở con số 17. Một con số không tệ nhưng là một sự thụt lùi so với mùa giải trước, khi đó anh có tận 30 lần sút tung lưới đối thủ.

    Tuy vậy, trong giai đoạn mà Spurs đang có phong độ ấn tượng dưới sự chỉ đạo của HLV Mauricio Pochettino, Harry Kane vẫn tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình. Anh nổ súng trước cả Real Madrid và Juventus trong 2 trận đấu thuộc khuôn khổ ICC Cup 2019, giúp Gà trống giành thắng lợi chung cuộc.

     - Bóng Đá

     Harry Kane luôn là cây săn bàn đáng sợ ở Premier League.

    Sau khi giành được danh hiệu Chiếc giày Vàng liên tiếp vào năm 2016 và 2017, Kane hiện vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng này vào mùa giải tới. Nhưng điều quan trọng nhất mà NHM Tottenham đang mong mỏi lúc này, đó là cơn ám ảnh mang tên “chấn thương” sẽ không tìm đến ngôi sao 26 tuổi một lần nữa.

    Joe Willock (Arsenal)

    Joe Willock đã gây được ấn tượng lớn trong suốt mùa hè vừa qua, do đó NHM Pháo thủ đã tha thiết mong HLV Unai Emery trao thêm cơ hội cho cầu thủ trẻ 19 tuổi này vào mùa giải tới.

    Sao trẻ người Anh đã có 17 trận ra sân trong màu áo đội một trên tất cả các đấu trường kể từ lần ra mắt chính thức CĐV đội bóng chủ sân Emirates vào năm 2017. Tuy nhiên tại Premier League, Willock mới chỉ có 4 lần được trao cơ hội.

     - Bóng Đá

     Joe Willock sẽ bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa của Pháo thủ.

    Sau khi Aaron Ramsey rời Arsenal, những nhân tố khác ở hàng tiền vệ vẫn chưa mang lại sự an tâm cho Emery và NHM. Do đó, Willock hứa hẹn sẽ là một sự lựa chọn tốt để trám vào vị trí mà người đàn anh để lại, bên cạnh sự xuất hiện mới đây của Dani Ceballos từ Real Madrid.

    Sao mai 19 tuổi đã chứng minh tiềm năng to lớn của mình trong giai đoạn tiền mùa giải, đặc biệt là màn trình diễn nổi bật trước nhà vô địch Tây Ban Nha Barcelona. Tờ London.Football đã có những lời khen ngợi Willock và cùng với đó là chấm điểm 7 cho tiền vệ này.

    Mason Greenwood (Manchester United)

    Man Utd vốn có một lịch sử lâu đời trong việc sản sinh ra những tài năng trẻ từ học viện của đội bóng, và Mason Greenwood là một trong những sản phẩm của đội chủ sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Mason Greenwood sẽ tỏa sáng vào mùa tới?

    HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết cầu thủ 17 tuổi đã sẵn sàng cho việc cạnh tranh một suất trong đội hình chính, bắt đầu từ trận khai màn gặp Chelsea vào chủ nhật tuần này. Ít ai biết rằng tiền đạo trẻ này đã ghi 34 bàn sau 34 lần ra sân cho đội U18 mùa trước. Trong chuyến du đấu của Quỷ đỏ tại ICC 2019, Greenwood đã có màn trình diễn khá hứa hẹn và đạt phong độ cao khi ghi bàn liên tiếp vào lưới của Leeds United và Inter Milan.

    Với việc Quỷ đỏ đang trong quá trình tái thiết lại đội bóng và cánh phải từ lâu đã là một vị trí khiến NHM cảm thấy lo lắng, Mason Greenwood có chăng sẽ là nhân tố giải quyết được vấn đề?

    Anh Vũ | 22:40 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...