MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 5 ngôi sao xứng đáng được Man Utd "thưởng" hơn Anthony Martial

    18:20 Thứ năm 30/08/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Pháp sắp nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ. Tuy nhiên, vẫn còn đó 5 cái tên khác xứng đáng hơn cựu tiền đạo AS Monaco.

    Marcos Rojo

    Trong phiên chợ Hè, Manchester United đã có ý định rao bán trung vệ người Argentina sau những chấn thương liên tiếp. Đáng chú ý, đội chủ sân Old Trafford muốn đưa cầu thủ 28 tuổi vào một phần của bản hợp đồng chiêu mộ Harry Maguire của Leicester City. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu M.U để Marcos Rojo ra đi.

    5 ngôi sao xứng đáng được Man Utd

     Marcos Rojo là một chiến binh thực thụ trong đội hình của M.U

    Tính đến thời điểm hiện tại, cựu trung vệ Sporting Lisbon là một trong những cái tên đáng để kỳ vọng nhất ở hàng thủ Manchester United nếu lành lặn. Bên cạnh đó, lối chơi máu lửa, tinh thần chiến đấu của Marcos Rojo là yếu tố Quỷ đỏ đang thiếu nơi hàng phòng ngự.

    Thời hạn hợp đồng giữa cầu thủ sinh năm 1990 và M.U chỉ còn đến năm 2021. Manchester United nên cân nhắc một động thái chính thức cho tuyển thủ Argentina.

    Ander Herrera

    Đã có nhiều tin đồn cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ không còn chỗ đứng trong đội hình của HLV Jose Mourinho khi Fred gia nhập M.U. Tuy nhiên, Ander Herrera vẫn là phương án xoay vòng nơi tuyến giữa của Manchester United. Thậm chí, "Người đặc biệt" từng bố trí cựu cầu thủ Athletic Bilbao chơi ở vị trí trung vệ lệch phải trong trận gặp Tottenham Hotspur.

    Quan trọng hơn hết, tình yêu với màu áo Quỷ đỏ là yếu tố giúp Ander Herrera có một chỗ đứng nhất định tại sân Old Trafford. Bên cạnh đó, lối chơi tinh quái của tiền vệ 29 tuổi sẽ giúp ích cho Manchester United trong những trận cầu đỉnh cao. Hợp đồng giữa cầu thủ sinh năm 1989 và M.U còn thời hạn đến mùa Hè năm 2019.

    Luke Shaw

    Cựu cầu thủ Southampton xứng đáng được xem là "hiện tượng" của Manchester United ở mùa giải năm nay. Sau khi nhận những lời chỉ trích của Jose Mourinho, Luke Shaw đã tỏ rõ quyết tâm khẳng định vai trò của mình với ông thầy người Bồ Đào Nha. Màn trình diễn của hậu vệ người Anh trong Tour du đấu Hè trên đất Mỹ đã nói lên tất cả. 

    5 ngôi sao xứng đáng được Man Utd

     Luke Shaw đang trở lại đầy ngoạn mục.

    Thậm chí, những nỗ lực của cầu thù 23 tuổi đã được đền đáp xứng đáng. Mới đây, HLV Gareth Southgate đã gọi Luke Shaw trở lại trong màu áo Tam Sự chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quốc tế. Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, hậu vệ sinh năm 1995 sẽ là cái tên số một bên hàng lang trái của đội chủ sân Old Trafford.

    Ashley Young

    Cựu tiền vệ Aston Villa từng là ưu tiên hàng đầu của HLV Jose Mourinho khi Luke Shaw đánh mất phong độ. Ở tuổi 33, Ashley Young vẫn hoạt động không biết mệt mỏi dù được xếp thi đấu ở bất kì vị trí nào. Cầu thủ sinh năm 1985 cũng là một trong những cái tên thi đấu tốt nhất trong đội hình ĐT Anh tại World Cup 2018.

    Trong bối cảnh phải chinh chiến trên nhiều đấu trường, việc giữ chân Ashley Young sẽ giúp "Người đặc biệt" có thêm nhiều sự lựa chọn trong đội hình.

    David De Gea

    Sau World Cup 2018, những thông tin về việc cựu thủ môn Atletico Madrid gia hạn với M.U xuất hiện trên khắp các trang báo tại nước Anh. Đây là điều dễ hiểu khi De Gea đang là niềm hi vọng số một nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Old Trafford.

    5 ngôi sao xứng đáng được Man Utd

     David De Gea vẫn chưa chính thức gia hạn với đội chủ sân Old Trafford.

    Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ Manchester United. Căn cứ vào những đóng góp không ngừng nghỉ kể từ khi mới gia nhập màu áo Quỷ đỏ, thủ môn người Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới và mức đãi ngộ hậu hĩnh hơn. 

    Kha Võ | 18:00 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...