MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • 5 điểm nhấn Chelsea 2-0 Everton: Morata đập tan chỉ trích

    22:12 Chủ nhật 27/08/2017 | 6

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Tây Ban Nha là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Chelsea ngày hôm nay khi ghi dấu ấn vào 2 bàn thắng mà The Blues có được.

    1. Morata chứng minh được giá trị

    Sau trận đấu với Tottenham cuối tuần trước, cựu tiền đạo của Real Madrid nhận khá nhiều lời chỉ trích bởi thi đấu mờ nhạt trước hàng phòng ngự của Gà trống. Anh thậm chí còn bị so sánh với ‘bom xịt’ trong quá khứ là Fernando Torres.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên ở trận đấu hôm nay, Morata đã đập tan dư luận bằng màn trình diễn chói sáng. Anh kiến tạo cho người đồng hương Fabregas mở tỷ số trước khi đích thân mình ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Chắc chắn sau trận đấu này, Morata sẽ lấy lại được sự tự tin và thể hiện được đẳng cấp vốn có của mình.

    2. Gueye may mắn không nhận thẻ đỏ

    Ngay ở phút thứ 9, tiền vệ của Everton có pha vào bóng rất thô bạo với Fabregas. Tuy nhiên trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Gueye. Nếu nghiêm khắc hơn, vị vua áo đen có thể truất quyền thi đấu của cầu thủ này khi pha phạm lỗi của anh mang tính triệt hạ (vào bóng bằng gầm giày).

    3. Có một khoảng cách giữa Everton và phần còn lại

    Ronald Koeman đã chi hơn 100 triệu bảng để nâng cấp đội hình của Everton trước khi mùa giải bắt đầu. Các CĐV kỳ vọng đội bóng của họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng lớn trong cuộc đua top 4. Trận hòa trước Man City ở vòng đấu thứ 2 tưởng chừng như Everton đã có bước chuyển mình.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, trước Chelsea, Everton vẫn thể hiện họ chỉ là đội bóng tầm trung. Trong bối cảnh The Blues đang khủng hoảng, không có được đội hình mạnh nhất, họ vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng một cách thuyết phục. Rõ ràng, khoảng cách về đẳng cấp giữa Everton và top 6 còn rất xa.

    4. Fabregas nhắc khéo Conte

    Cầu thủ người Tây Ban Nha được xếp đá chính ngay từ đầu ở vị trí sở trường của anh. Fabregas đã có một màn trình diễn ấn tượng bởi khả năng phân phối bóng hợp lý, giúp Chelsea kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Anh còn là người khai thông bế tắc cho đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     

    Đây là lời khẳng định của F4 đến với HLV Conte. Anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt lối chơi cho The Blues. Trước những tin đồn Chelsea muốn có sự phục vụ của Drinkwater, Ross Barkley hay Chamberlain, Conte nên tin tưởng vào đẳng cấp của Fabregas.

    5. Rooney chưa hết buồn?

     - Bóng Đá

     

    Có vẻ như Wayne Rooney vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi nói lời chia tay đội tuyển Anh. Những nỗ lực của Rooney ngày hôm nay cũng không được các đồng đội chuyển hóa thành bàn thắng. Tồi tệ hơn, cựu thủ quân của Quỷ đỏ còn phải nhận một chiêc thẻ vàng ở phút 71 do không kiểm soát được hành vi của mình.

    Endo - Thể thao Việt Nam | 22:16 27/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...