MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • 5 cầu thủ tệ nhất vòng 22 Premier League: 'Cục nợ' Arsenal đang mang

    11:03 Thứ ba 15/01/2019

    BongDa.com.vn Vòng 22 khép đã khép lại sau trận đấu rạng sáng nay giữa Man City và Wolves, cùng điểm qua 5 cầu thủ chơi tệ nhất.

    Pascal Gross (Brighton)

    Vòng 19 chứng kiến Paul Dummett của Newcastle có pha kéo người nghiệp dư với Salah trong vòng cấm và hậu quả là 11m cho Liverpool. Đó không phải là tình huống đủ để Salah ngã nhưng động tác thừa của Dummett đã tạo tiền đề cho số 11 Liverpool đóng kịch.

    5 cầu thủ tệ nhất vòng 22 Premier League: 'Cục nợ' Arsenal đang mang - Bóng Đá

     Pha phạm lỗi của Gross với Salah.

    Chẳng rút được bất kỳ kinh nghiệm nào từ người đi trước, vòng 22, Pascal Gross đã có pha kéo người tương tự và Salah không ngần ngại ngã tiếp mang về quả 11m. Trên chấm phạt đền, chính Salah dứt điểm thành công giúp Liverpool thắng tối thiểu 1-0.

    Yan Valery (Southampton)

    Southampton đã có chiến thắng trước Leicester tại King Power vòng này. Dù vậy, đó là 3 điểm vô cùng nhọc nhằn của The Saints.

    Nguyên nhân đến từ việc họ chỉ còn chơi với 10 người từ quá sớm khi Yan Valery nhận thẻ đỏ rời sân phút 45. Thẻ đỏ của của Valery được cấu thành từ 2 thẻ vàng sau một lỗi tranh luận và một tình huống phạm lỗi với đối thủ. Ngôi sao 19 tuổi nên cần kiềm chế bản thân hơn trong tương lai.

    Willy Boly (Wolves)

    Trong trận đấu muộn giữa Man City và Wolves, bước ngoặt trận đấu đến từ sớm khi đội khách mất người ở phút thứ 19. Willy Boly có pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Bernardo Silva khi tình huống chỉ diễn ra ở giữa sân. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ Wolves.

    Nhìn chung đây là quyết định hơi nặng tay của trọng tài nhưng Boly nên tự trách bản thân với pha tắc bóng không đáng. Thiếu người, Wolves không thể đương cự với Man City và phải nhận thất bại chung cuộc 0-3.

    Granit Xhaka (Arsenal)

    Vòng 21, tiền vệ Thụy Sĩ mở tỉ số cho Arsenal trước Fulham giúp Pháo thủ có chiến thắng đậm 4-1 và có tên trong đội hình tiêu biểu. Thế nhưng, ngay vòng 22, Xhaka lại mắc sai lầm dẫn đến một trận thua cho Arsenal trước West Ham.

    5 cầu thủ tệ nhất vòng 22 Premier League: 'Cục nợ' Arsenal đang mang - Bóng Đá

     Xhaka mắc lỗi trực tiếp khiến Arsenal thất bại trước West Ham.

    Phút 48, tiền vệ Felipe Anderson bên phía West Ham đưa bóng vào từ phía cánh phải. Xhaka ở vị trí hoàn hảo để dập tắt mối nguy hiểm nhưng anh lại phá bóng không dứt khoát dẫn đến bàn thắng của Declan Rice.

    Sở hữu những cầu thủ bất ổn trong đội hình, Arsenal sẽ khó lòng bay cao mùa này.

    Tim Ream (Fulham)

    Fulham đã có khởi đầu thuận lợi trên sân Burnley khi Andre Schurrle mở tỉ số ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, lần lượt các phút 20 và 23, Joe Bryan cùng Denis Odoi lại phản lưới nhà giúp Burnley lội ngược dòng chung cuộc 1-2.

    Dù Bryan và Odoi là 2 cầu thủ trao tặng bàn thắng cho đối thủ nhưng trung vệ Tim Ream mới là cái tên đáng chê trách nhất bên phía Fulham. Là trung vệ nhưng Ream không có lấy một pha tắc bóng hay cắt bóng trong suốt 90 phút. Tệ hại hơn, anh tranh chấp thành công chỉ 4/13 tình huống.

    Thành Đạt | 10:50 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...