MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • 3 thuyền trưởng mà Lampard "dành sự tôn trọng": Không có Mourinho

    18:12 Thứ bảy 17/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV đương nhiệm của Chelsea chia sẻ những cái tên mà ông tôn trọng trong nghiệp cầm quân của mình.

    Như đã biết, hè vừa qua Chelsea đã mời huyền thoại của CLB - Frank Lampard trở lại sân Stamford Bridge trên cương vị HLV trưởng thay cho Maurizio Sarri. Mới đây, Lampard đã có những chia sẻ với Sky Sports về những ảnh hưởng trong quãng thời gian 5 năm ông không ở Chelsea.

    Trước khi dẫn dắt Derby County ở mùa giải năm ngoái, Lampard từng chơi cho Manchester City và New York City khi rời Chelsea năm 2014. Đây là thời điểm quan trọng khi tầm nhìn trận đấu dưới con mắt của một thuyền trưởng của Super Frankie được hình thành. Ông nói:

    "Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ kết thúc sự nghiệp ở Chelsea, nhưng việc tôi rời đội năm đó đã mở ra một con đường khác cho tôi. Nhìn lại, đó cũng là điều tích cực vì tôi đã có hai trải nghiệm lớn: Một là ở Man City trong 1 năm và hai là ở New York City trong 18 tháng."

    "Tôi đã hình thành những ý tưởng của riêng mình về cách vận hành một đội bóng ở những năm cuối sự nghiệp, bởi vì bạn sẽ nghĩ và đánh giá nhiều hơn khi bạn già đi."

    3 thuyền trưởng mà Lampard

    Lampard được kỳ vọng sẽ thành công tại nơi ông coi là nhà. 

    "Khi tôi xem bóng đá, tôi theo dõi các nhà cầm quân một cách chăm chú để xem điều gì là quan trọng đối với họ. Tôi rất tôn trọng Pep Guardiola, Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino. Và từ đó, bạn sẽ nhận ra điều gì là quan trọng đối với bạn. Ba người trong số họ đều là những HLV đáng kinh ngạc, tôi thích tính cách của họ nhưng tôi vẫn sẽ chỉ là chính tôi." Chiến lược gia 41 tuổi chia sẻ.

    Đức Lộc | 16:42 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...