MỚI NHẤT :
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • 3 thủ thành đẳng cấp gây thất vọng ở hiện tại

    16:48 Thứ năm 06/02/2020

    BongDa.com.vn Cái tên tuổi đình đám dưới đây đang có màn trình diễn không ổn ở mùa giải này

    1. David De Gea (Manchester United)

    Không cần bàn cãi, De Gea xứng đáng đứng vị trí số 1 trong top những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Ngôi sao người Tây Ban Nha trở cầu thủ quan trọng bậc nhất ở Manchester United nhiều năm qua. Thật không công bằng khi đổ lỗi cho ngôi sao 29 tuổi vì những thất bại của MU. Bởi lẽ, CLB đang sở hữu hàng thủ thi đấu phập phù. Song, nhìn vào con số hiện tại, rõ ràng đây cũng không phải 1 De Gea tốt nhất.

    5 - Bóng Đá

    De Gea đang thi đấu tệ mùa này. 

    Sau 25 vòng đấu ở Premier League, tuyển thủ số 1 mắc không ít sai lầm và nhận đến 29 bàn thua. Ngôi sao xứ sở bò tót còn nhiều lần là nguyên nhân dẫn đến thất bại của đoàn quân áo đỏ. Đó là chưa kể, màn trình diễn của anh ở đội tuyển quốc gia cũng vô cùng kém cỏi và hứng chịu không ít chỉ trích.

    2. Ederson (Man City)

    Ederson hiện là thủ môn xuất sắc hàng đầu thế giới. Ngôi sao người Brazil nhận được không ít sự ca tụng từ truyền thông thế giới từ ngày cập bến Etihad. Thậm chí, người gác đền 26 tuổi đóng vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ chức vô địch của Man City mùa giải trước. Và hiển nhiên, Ederson trở thành tấm khiên, điểm tựa đáng tin tưởng với đồng đội và cả cổ động viên đội nhà.

    5 - Bóng Đá

    Ederson cũng không được màn trình diễn tốt nhất. 

    Thế nhưng, phong độ hiện tại của ngôi sao xứ sở samba rất đáng báo động. Sau 25 vòng đấu, thủ thành số 1 đã để thủng lưới 29 bàn thua. Man City mùa này đã không còn sở hữu hàng thủ chắc chắn bởi chấn thương của Laporte. Và đó trở thành tử huyệt của đội nhà trong hành trình chinh phục Ngoại hạng Anh. Nếu thủ thành Nam Mỹ không sớm cải thiện, ''nhà vua'' áo xanh khó lòng trụ vững ở La Liga và có thể ở cả Champions League.

    3. Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

    Kepa Arrizabalaga hiện cũng nằm trong top những thủ môn hàng đầu làng túc cầu. Thậm chí, ở đội tuyển Tây Ban Nha, ngôi sao 25 tuổi còn nhiều lần vượt mặt De Gea để trở thành lựa chọn tối ưu trong khung gỗ. Chưa kể, gia nhập Chelsea với mức phí kỷ lục, ngôi sao số 1 luôn nhận được sự kỳ vọng từ đội bóng cũng như cổ động viên.

    Tiếc là, hiện tại, Kepa đang đối mặt với mùa giải vô cùng khó khăn. Rõ ràng, thủ thành 25 tuổi không phải là tất cả nguyên nhân để đổ lỗi. Dẫu vậy, người gác đền xứ bò tót không ít lần thi đấu dở tệ và góp công dẫn tới phong độ trồi sụt của đội nhà. Ngôi sao số 1 đã để thủng lưới tới 34 bàn, nhiều nhất trong nhóm đại gia Big Six.

    Video về Man City:

    Tiểu Phong | 16:18 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc