MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • 3 lý do khiến Sanchez thất bại trong màu áo MU

    08:39 Chủ nhật 09/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Có không ít lý do khiến Sanchez thi đấu tệ hại ở Manchester United.

    1. Thi đấu trong môi trường khủng hoảng

    Sanchez từng trải qua thời kỳ xuống dốc cùng Arsenal ở Premier League. Ở đó, đội bóng thành London cũng vật lộn với những thất thất bại, chỉ trích và rối loạn trong phòng thay đồ. Dẫu vậy, ngôi sao Chile vẫn có khoảnh khắc xuất thần, tỏa sáng và không đến nỗi thảm hại như khi khoác áo MU.

    5 - Bóng Đá

    Sanchez không thể tỏa sáng ở MU. 

    Manchester United thời Mourinho cũng lâm vào tình cảnh tương tự Pháo thủ. Song, thay vì tập trung tìm cách giải quyết, người trong cuộc lại cố bưng bít, che đập nó bằng những điều tích cực, xáo rỗng. Chưa kể, so với một Wenger từ tốn, điềm tĩnh, Mourinho lại ngạo mạn và hay hành động quá khích.

    Sanchez đến Old Trafford vì muốn danh hiệu và môi trường thi đấu tốt hơn. Thế nhưng, trái với kỳ vọng, anh lại bị cuốn vào cuộc chiến phe phái trong phòng thay đồ. Chính điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của ngôi sao số 7. Có lẽ hồi đó, chân sút Nam Mỹ nên đến Man City hơn là Man United.

    2. Không còn được yêu mến như trước

    Ở Arsenal, Sanchez luôn là cầu thủ số 1 bởi tầm vóc cũng như cống hiến của anh cho đội nhà. Vì vậy, không lạ khi ngôi sao Chile nhận được sự yêu mến tột cùng từ các cổ động viên Pháo thủ. Thời điểm đến MU, tiền đạo 31 tuổi cũng được Manucian chào đón nhiệt tình. Song, chỉ một thời gian sau, anh trở thành cái gai trong mắt họ vì phong độ sa sút.

    5 - Bóng Đá

    Ở MU, cổ động viên từ lâu đã không còn yêu mến Sanchez. 

    Chưa kể, ở "Nhà hát của những giấc mơ", Sanchez cũng không bao giờ vượt qua khỏi tượng đài De Gea. Ngôi sao người Tây Ban Nha giữ vai trò quan trọng trong đội hình "Quỷ đỏ" và cả trong tim người hâm mộ vì luôn cống hiến và bên cạnh MU trong khó khăn.

    Và hiển nhiên, khi không có được sự ủng hộ như mong muốn, Sanchez dễ đánh mất tinh thần. Đồng thời, cũng chẳng còn mặn mà dốc sức cho CLB.

    3. Sanchez đánh mất khao khát chơi bóng

    Đúng là bầu không khí hỗn loạn ở MU gây ảnh hưởng không nhỏ đến Sanchez, song, ngôi sao 31 tuổi cũng nên tự trách bản thân mình. Rõ ràng, để phong độ sa sút, tội lỗi đầu tiên thuộc về tiền đạo số 7. Với một cầu thủ tầm vóc thế giới, chân sút Nam Mỹ cần giữ được cái đầu lạnh và miễn nhiễm với mọi tình huống.

    Đáng lẽ ra, chứng kiến đội nhà lụn bại như vậy, Sanchez cần nỗ lực, luyện tập chăm chỉ hơn để cứu vớt mọi thứ. Thế nhưng, anh lại để cảm xúc cá nhân chi phối, gây hấn với HLV, kết bè cánh với đồng đội và có ý định ra đi. Chính ngôi sao Chile đã tự mình đánh mất khao khát cống hiến, chinh phục của bản thân.

    Video về Manchester United:

    Tiểu Phong | 08:09 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...