MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • 3 lý do khiến Man City trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch mùa tới

    20:56 Thứ tư 10/08/2016 | 25| 13

    BongDa.com.vn Quá nhiều lợi thế giúp Manchester City trở thành một trong những đội bóng có khả năng vô địch cao nhất mùa tới.

    Với sự góp mặt của Pep Guardiola, Antonio Conte, Jurgen Klopp, Arsene Wenger và đặc biệt là Jose Mourinho, không nghi ngờ gì về việc mùa giải mới sẽ là cuộc chiến đỉnh cao nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh có rất nhiều sự kịch tính được dự báo từ trước, thật khó khăn để dự đoán chính xác đội nào sẽ đăng quang khi 10 tháng tranh tài kết thúc.

    Tuy nhiên, nếu xét riêng về Manchester City, CLB hội tụ rất nhiều yếu tố để làm nên một nhà vô địch. Tất nhiên chỉ là trên lý thuyết, nhưng The Citizens vẫn có nhiều lợi thế hơn những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch.

    Sự có mặt của Pep

    Pep-Guardiola-Man-City

     Man City có được HLV tài năng bậc nhất thế giới. Ảnh: Internet.

    Có thể nói, Pep chính là HLV mà giới chủ Man City mong muốn hợp tác nhất, sau nhiều năm theo đuổi, cuối cùng họ mới có thể nhận được sự đồng ý của cựu HLV Barcelona. Với tài năng của mình, Pep đã cùng Barca giành rất nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có cú ăn 6 vĩ đại trong mùa giải 2008/09. Với Bayern, ông tiếp tục đưa đội bóng giành đĩa bạc 3 mùa giải liên tiếp nhưng lại vô duyên với châu Âu.

    Điều quan trọng nhất mà Pep mang đến cho Man City không phải là thành tích trong quá khứ, thứ đã làm nên tên tuổi ông chính là lối chơi tấn công cực kỳ quyến rũ. Trên lý thuyết, Pep có rất nhiều cái tên ở Man City để phục vụ lối chơi tiqui-taca trứ danh: David Silva, Kevin De Bruyne, Nolito, Leroy Sane, Raheem Sterling và Samir Nasri. Với dàn hảo thủ còn tăng lên trong tương lai, Man City thực sự quá mạnh với lối chơi mà Pep mang lại.

    Những bản hợp đồng chất lượng

    John-Stones-Manchester-Ci

     Man City liên tục có được chữ ký của những tài năng triển vọng. Ảnh: Internet.

    Man City đã vung rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng hè này. 70 triệu bảng đầu tiên chỉ để có được 3 cái tên Ilkay Gundogan, Nolito và Leroy Sane. Mới đây, họ tiếp tục chiêu mộ thành công trung vệ John Stones với mức giá cao thứ 2 trong lịch sử, 47,5 triệu bảng. Có được rất nhiều cầu thủ triển vọng của châu Âu, thành công không chỉ đến với Man City trong một mùa, mà đó là kế hoạch rất dài lâu mang sự tính toán rất tỉ mỉ.

    Điều đặc biệt là Man City không vung tay quá trán, họ mua vừa đủ trong khi vẫn giữ lại nhiều trụ cột đã giúp Man City lên ngôi năm 2012 và 2014. Một công thức tuyệt vời cho sự thành công: giá trị cốt lõi được bổ sung bằng những cái tên mang tính lâu dài. Sergio Aguero và David Silva dù có bước qua tuổi 30 hay không, vẫn rất khó để tìm ra những cầu thủ đủ sánh kịp với sự ảnh hưởng mà họ mang lại ở Man City.

    Đối thủ trực tiếp chưa đủ mạnh

    Antonio-Conte to chelsea-

     Conte đối mặt với nhiều vấn đề ở Chelsea. Ảnh: Internet.

    M.U cũng vung rất nhiều tiền để chiêu mộ Paul Pogba, Eric Bailly và Henrikh Mkhitaryan trong khi Zlatan Ibrahimovic đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Có thể xem đây là sự bổ sung rất mạnh mẽ nhưng vẫn cần thời gian để Ibra có thể kết hợp cùng Rooney trên hàng công một cách tốt nhất.

    Chelsea có vẻ dễ bị tấn công khi hàng thủ chưa có sự bổ sung đáng chú ý, họ cũng chưa có được tiền đạo nào đủ đẳng cấp trong bối cảnh Costa có thể ra đi bất cứ lúc nào. Còn Arsenal lại thê thảm hơn, họ đón nhận nhiều hung tin trước mùa giải khi 3 trung vệ tốt nhất bỗng nhiên chấn thương.

    Tất cả những đối thủ chính của Man City đều cần thời gian để thích nghi với HLV mới và lối chơi thay đổi mạnh mẽ. Man City cũng không ngoại lệ nhưng Pep luôn tỏ ra ‘mát tay’ trong lĩnh vực này, tài năng của ông giúp các học trò thích nghi cực nhanh với lối chơi ban bật và kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Man City đã sẵn sàng để trở lại cạnh tranh danh hiệu sau 2 năm hụt hơi trước các đối thủ mà không để lại nhiều ấn tượng.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 20:10 10/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...