MỚI NHẤT :
  • Tosin Adarabioyo là giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chồng 40 triệu euro, Chelsea muốn cướp sao trẻ trước mũi 2 ông lớn
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • 3 lý do chứng tỏ Man City vẫn chưa bung hết sức: Người Bỉ đang trở lại!

    06:58 Thứ năm 04/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn duy trì được sức mạnh ở tất cả các sân chơi mà họ tham dự mùa này.

    Man City vừa giành trọn 3 điểm trước các vị khách Cardiff City và ở đó chúng ta cũng dễ dàng nhận ra đội chủ sân Etihad chơi với một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị (Phil Foden, Oleksandr Zinchenko, Danilo) hoặc phong độ không như ý ở mùa giải năm nay (Riyard Mahrez, Gabriel Jesus hay Kevin de Bruyne). Nhưng dưới đây sẽ là những lý do đơn giản hơn để chứng tỏ rằng các nhà đương kim vô địch nước Anh vẫn chưa bung hết sức...

    1. Ederson Moraes chuyền dài ít hơn

    Mùa trước, thủ thành người Brazil từng tạo ra chỉ số chuyền dài rất cao (trung bình 4 lần/trận), nhưng mùa này anh mới hoàn thành con số 3.3 cho mỗi trận. Sự khác biệt sẽ là rất lớn khi biết rằng Ederson sở hữu thống kê chuyền bóng (cả dài, ngắn và tầm trung) tương đương mùa trước (25.2 so với 25.1/trận).

    3 lý do chứng tỏ Man City vẫn chưa bung hết sức: Người Bỉ đang trở lại! - Bóng Đá

     Ederson đang chuyền dài ít hơn so với mùa trước.

    Pep Guardiola từng bỏ đi thủ môn luôn nằm trong top cản phá tại Premier League như Joe Hart chỉ vì anh chơi chân hơi tệ. Lý do rất đơn giản, phong cách tiki-taka không thể thiếu một người gác đền giỏi chuyền dài như Ederson. Khi giai đoạn khốc liệt nhất đang tới gần, chúng ta có thể được chứng kiến Man City thi triển nhiều hơn các đường bóng từ thủ thành sinh năm 1993.

    2. Nhạc trưởng De Bruyne đang trở lại

    Hôm nay ngôi sao người Bỉ là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận thắng Cardiff. Ở đó chúng ta được chứng kiến một tiền vệ không giỏi ở kỹ năng tốc độ nhưng liên tục chạy nước rút và sở hữu hầu hết các chỉ số về tấn công cũng như phòng ngự. Có vẻ như De Bruyne đang muốn chứng tỏ mình đã trở lại thực sự sau chấn thương dài hạn.

    3 lý do chứng tỏ Man City vẫn chưa bung hết sức: Người Bỉ đang trở lại! - Bóng Đá

     De Bruyne đang trở lại.

    Mùa trước, Guardiola từng tuyên bố rằng cậu học trò sinh năm 1993 mới xứng đáng giành danh hiệu của PFA thay vì Mohamed Salah. Hành trình vô địch kỷ lục của Man City in đậm dấu ấn từ cựu ngôi sao Chelsea. Mùa này, The Citizens vẫn duy trì phong độ ổn định dù thiếu đi Bruyne, vậy bây giờ nếu anh là chính mình, vậy họ sẽ mạnh cỡ nào?

    3. Một thống kê ấn tượng của Man City ở trận gặp Cardiff

    25 tuổi 139 ngày - Đây là độ tuổi trẻ nhất của một đội hình chính thức tại Premier League kể từ năm 2011, và đó là Man City với những Zinchenko, Foden, Jesus hay Laporte... Họ chỉ đá với những cầu thủ trẻ hay dự bị, nhưng thống trị hoàn toàn trước đại diện từng khiến Chelsea đổ mồ hôi hột vài ngày trước.

    3 lý do chứng tỏ Man City vẫn chưa bung hết sức: Người Bỉ đang trở lại! - Bóng Đá

     Foden là một trong số ít những măng non triển vọng được tin tưởng tại sân Etihad.

    Man City tung ra 27 cú dứt điểm (so với 4 bên phía đội khách), kiểm soát bóng gần 79%... Đó là sự thống trị quen thuộc mà đoàn quân của huấn luyện viên Guardiola thể hiện mùa này. Bây giờ chúng ta thực sự khó tìm ra bất cứ đội bóng nào có thể đánh bại hoặc thậm chí là thủ hòa được nhà vô địch nước Anh. 

    Vũ Quang Toản | 03:30 04/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...